Tin trong nước

Xét xử gã hàng xóm hơn 100 lần hại đời bé gái gần nhà

Sau gần 1 năm làm trò đồi bại với bé gái đáng tuổi con cháu mình, “yêu râu xanh” Hồ Văn Bình (SN 1959, thường trú ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang) mới bị thân nhân của cháu bé đáng thương bắt tại trận hành vi bỉ ổi.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện tên này nhiều lần xâm hại bé gái khác ở gần nhà.

Bình là thợ bốc vác ở cạnh nhà cháu N.T.M.C (SN 2001). Chiều ngày 15/2/2011, đang nằm trên võng, thấy cháy C. sang nhà mình chơi, Bình nảy sinh tà ý rủ cháu lên nằm trên võng rồi trở trò đồi bại với cháu bé mới 10 tuổi đầu.


Khoảng 5h chiều ngày 7/11/2012, trong lúc đang “làm bậy” với cháu C. thì Hồ Văn Bình bị anh Nguyễn Minh Trung (chú ruột cháu C.) phát hiện truy hô và báo cơ quan chức năng.

3 ngày sau, gã hàng xóm dâm tà bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Tại đây, Bình khai đã hơn 100 lần làm chuyện người lớn với cháu C. và thường gây án lúc 4-5h sáng.

Bình cũng khai nhận, thực hiện hành vi giao cấu với cháu Nguyễn N.T (SN 2003), cùng trú tại ấp 3, xã Tân Hưng ở gần nhà.

Ngày 16/5/2013, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Hồ Văn Bình 20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Hôm nay, khi đưa vụ việc ra xét xử phúc thẩm, Bình không thừa nhận thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. nên tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cơ quan công an để điều tra lại!

Phúc Trinh

PLVN

  Từ khóa: gã hàng xóm , hại đời , bé gái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP