Pháp luật

Vượt biên trái phép, mang pháo từ Campuchia về Việt Nam bán dịp tết

Liên tiếp trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ. Phần lớn các đối tượng trữ pháo với số lượng lớn để bán dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 9/1, thông tin từ Đồn Biên phòng Đắk Lao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), đơn vị này đã bàn giao Nguyễn Công Hải (SN 1973) và Nguyễn Hữu Hoạt (SN 1988) trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil cùng toàn bộ tang vật cho Công an huyện Đắk Mil để điều tra, xử lý về hành vi vượt biên trái phép và buôn bán pháo nổ.

Bộ đội biên phòng bắt giữ hai đối tượng vận chuyển pháo về Việt Nam (ảnh: Văn Hoàn-BĐBP Đắk Nông)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 7/1 tại khu vực mốc 49, tổ công tác của Đồn Biên phòng Đắk Lao đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới thì phát hiện Hải và Hoạt vác hàng từ khu vực biên giới về nội địa. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định hai đối tượng vượt biên trái phép sang Campuchia mua pháo 50kg pháo mang về nội địa tiêu thụ.

Cùng ngày, Công an huyện Đắk Mil cho biết, đã quyết định xử phạt hành chính đối với Hồ Mỹ Lân (trú tại huyện Đắk Mil) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Đồng thời, Công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Văn Tuấn (SN 2003), trú tại huyện Đắk Mil bằng hình thức cảnh cáo (do chưa đủ tuổi vị thành niên) về hành vi mua bán pháo nổ trái phép.

Trước đó, Công an huyện Đắk Mil đã bắt quả tang Lân đang bán pháo nổ cho Tuấn. Quá trình vận động, Lân tự nguyện giao nộp hơn 200 quả pháo nổ và 115 quả pháo hoa.

Tác giả: Dương Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP