Pháp luật

Truy trách nhiệm cán bộ trong vụ cần cẩu đè chết nam sinh

Với việc khởi tố thêm tội Thiếu trách nhiệm, cơ quan điều tra sẽ truy trách nhiệm cán bộ trong sự cố tại dự án thi công chui ngay giữa thành phố Vinh.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ngày 16/4 đã khởi tố bổ sung tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sau nhiều tháng điều tra vụ án cần cẩu đổ sập đè chết nam sinh.

“Một số cá nhân thuộc đơn vị quản lý nhà nước sẽ bị điều tra”, một điều tra viên nói với VnExpress.

20 ngày trước, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can về tội Vi phạm các quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này có Nguyễn Đình Trường (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành) – người quản lý đơn vị thi công.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Hải Bình.

Theo kết quả điều tra, tháng 11/2016, Công ty TNHH Trường Thành lắp đặt cần cẩu tháp cao hàng chục mét để chuẩn bị cho việc thi công dự án chung cư – biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Chiều 14/11, tại công đoạn xoay cần cẩu để đơn vị kiểm định kiểm tra trước khi khi đưa vào hoạt động thì cần cẩu đổ sập. Một phần tay cầu đè ngang lên mái ngói khuôn viên dãy nhà 3 tầng của trường THPT Lê Viết Thuật nằm kế bên, rơi trúng vào một nam sinh lớp 10.

Nhà chức trách xác định nguyên nhân tai nạn do nền đất để chân cần cẩu yếu, móng trụ và độ chịu lực không đảm bảo.

Sau tai nạn, chính quyền xác định đây là công trình xây dựng chui, chưa được cấp phép. Ba ngày trước sự cố, UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định hủy bỏ chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng dự án này.

Tại phiên chất vấn HĐND tỉnh khoá 17 ngày 15/12/2016 khi trả lời “có hay không một bộ phận chống lưng để các nhà thầu bất chấp pháp luật”, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Hoàng Trọng Kim nói: “Sở Xây dựng chưa phát hiện trường hợp bao che chống lưng cho doanh nghiệp”…

Nguyễn Hải / Theo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP