Lao Động - Việc Làm

Trượt chân trên mái tôn, một lao động Hà Tĩnh tử nạn tại Đài Loan

Đang lúc làm việc trên mái tôn, Phạm Quang Hiếu (Hà Tĩnh) chẳng may trượt chân té ngã, đầu va vào mái nhà, tử vong ngay tại chỗ.

Theo thông tin, nạn nhân Phạm Quang Hiếu (22 tuổi) quê ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang là lao động đi xuất khẩu tại Đài Loan.
Trượt chân trên mái tôn, một lao động Việt tử nạn tại Đài Loan
Trượt chân trên mái tôn, một lao động Việt tử nạn tại Đài Loan

Tin nhanh cho hay, ngày 29/6 trong lúc làm việc trên trên mái tôn, chẳng may Hiếu bị trượt chân té ngã, đầu và trán va vào mái nhà dưới thấp hơn nên đã tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa vào nhà xác Toufen (Đài Loan). Đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa biết tin Hiếu đã ra đi.

Trượt chân trên mái tôn, một lao động Việt tử nạn tại Đài Loan - Ảnh 1

Di ảnh của Hiếu tại nhà xác Toufen (Đài Loan).

Được biết, Hiếu là con trai thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Bố mất sớm, mẹ bi bệnh tim, hoàn cảnh khó khăn nên Hiếu sang Đài Loan mong muốn trai trải chi phí, đỡ đần gia đình nhưng chẳng may gặp sự cố đáng tiếc.

Thu Hiền/ Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP