Việt Nam

Trung Quốc đưa lượng máy bay lớn chưa từng có tới Phú Lâm

Một quan chức Lầu Năm Góc cho hay, TQ đã triển khai số lượng máy bay lớn nhất từ trước tới nay ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN.

Theo quan chức giấu tên này, TQ đã điều động 16 máy bay chiến đấu Shenyang J-11 ra đảo Phú Lâm vào ngày 7/4.

Ông mô tả đây là sự triển khai “lớn chưa từng có” cho dù không phải là lần đầu tiên TQ đưa chiến đấu cơ ra đảo.

Giới phân tích cho rằng, việc điều động máy bay dường như trái ngược với cam kết không quân sự hóa Biển Đông mà Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đưa ra trong chuyến thăm Washington hồi tháng 2.

Biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, chủ quyền, đảo Phú Lâm, máy bay chiến đấu, tên lửa
Máy bay chiến đấu Shenyang J-11

Các quan chức Lầu Năm Góc khẳng định, động thái nói trên cùng với việc biến hàng loạt bãi ngầm mà TQ chiếm giữ trái phép thành đảo nhân tạo ở Biển Đông đã gây bất ổn trong khu vực.

Lầu Năm Góc từng xác nhận việc TQ đưa máy bay J-11 tới Phú Lâm vào tháng 2 và tháng 11 năm trước.

Shenyang J-11 là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4, cũng là máy bay chủ lực của không quân TQ và được coi là phiên bản mô phỏng của máy bay Nga Sukhoi Su-27SK.

Hôm qua, kênh truyền hình Mỹ Fox News đã cung cấp các hình ảnh vệ tinh của ImageSat International cho thấy một hệ thống rađa điều khiển hỏa lực đã xuất hiện ở Phú Lâm.

Hệ thống này sẽ cho phép TQ sử dụng tổ hợp tên lửa đất đối không mà họ triển khai trong tháng 2.

Hình ảnh còn hiển thị các hệ thống tên lửa phòng không ở phía đông hòn đảo. Một số trong đó đã ở sẵn vị trí khai hỏa.

Thái An(Theo stripes)

  Từ khóa: Máy bay , Phú Lâm , Trung quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP