Tin Hà Tĩnh

[TRỰC TIẾP] Tìm kiếm 12 người mất tích vụ chìm tàu ở Hà Tĩnh

Một chiếc tàu chở bột đá từ Thành Hóa vào cảng Sơn Dương – Vũng Áng (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) gặp sự cố chìm tàu khiến 12 người mất tích. Lực lượng chức năng vừa cứu được 2 người...

Chiều 31/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm tàu chở hàng, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp tìm kiếm 11 thuyền viên cùng 1 hành khách bị mất liên lạc trên biển.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11h50’ trưa nay (31/10) tại khu vực cảng Sơn Dương – Vũng Áng (Kỳ Anh).

Vào thời điểm trên, chiếc tàu Thành Công 999 trọng tải 6095.6 tấn chở bột đá từ Thành Hóa vào cảng Sơn Dương – Vũng Áng. Khi đang di chuyển cách cảng khoảng 3 hải lý thì gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu. Khi gặp sự cố, các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

Khu vực bên trong cảng Sơn Dương

Trên tàu thời điểm xảy ra sự việc có 11 thuyền viên và 1 hành khách nhưng nay đã bị mất liên lạc. Qua nhận định ban đầu phương tiện gặp sự cố máy lái và hành trình trong thời tiết xấu, bị nghiêng trái khoảng 20 độ. Vị trí tàu chìm: 180 07’44 vĩ độ bắc, 1060 29’13 kinh độ Đông. Điều kiện thời tiết khu vực: gió cấp 7-8, sóng cao 3-5 mét.

Công tác cứu hộ đang được triển khai


PV Tiền phong đang có mặt tại Cảng Sơn Dương. Công tác cứu hộ đang được các cơ quan chức năng triển khai. Thời tiết lúc này đang mưa to, sóng biển ngày một dâng cao.
Bộ đội biên phòng Vũng Áng đang phối hợp với Cảng vụ hàng hải nỗ lực cứu người. Tuy nhiên, do sóng to nên chưa thể tiếp cận được hiện trường.

Các lực lượng đang triển khai công tác cứu hộ

Hai thuyền viên vừa được lực lượng Cảnh sát biển 3005, cứu tại cảng Hòn La là Trần Quang Hải (SN1957, trú tại Hà Tĩnh) và Vũ Văn Tuyên (SN 1989, trú tại Nam Định). Hiện tinh thần 2 thuyền viên được cứu đang hoảng loạn.

Lãnh đạo Cảng vụ Hà Tĩnh đang làm việc với Cty TNHH Dịch vụ Hàng hải cảng Sơn Dương về việc điều tàu ra cứu các thuyền viên.

Lực lượng chức năng điều nhiều tàu cứu hộ loại lớn từ cảng Vũng Áng ra ứng cứu nhưng do sóng lớn nên phải quay đầu vào bờ.

Giám đốc Cảng vụ Hà Tĩnh Trương Minh Tuấn cho biết, hiện trên khu vực xảy ra vụ chìm tàu biển động, không có tàu cá hoạt động nên đang huy động các tàu của nhiều lực lượng chức năng ứng cứu. Hiện tàu đã chìm hẳn dưới lòng biển.

Tác giả: MINH THÙY

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP