Trong nước

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 ĐVTN xuất sắc

Ngày 26/3, tại TP Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; biểu dương và tôn vinh 100 Bí thư Đoàn cấp cơ sở, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014.

Anh Nguyễn Đắc Vinh trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho đoàn viên tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014. Ảnh: Cẩm Kỳ
Anh Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Thanh Bình- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó ban Tổ chức T.Ư cùng đông đảo ĐVTN các tỉnh, thành đoàn về dự.

Đây là lần đầu tiên T.Ư Đoàn tổ chức trao giải thưởng cao quý mang tên anh hùng, liệt sỹ Lý Tự Trọng, người ĐVTN Cộng sản đầu tiên cho 100 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu.

Những người được tôn vinh là các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, trong công tác đoàn và phong trào TTN. Những gương mặt trẻ tiêu biểu đại diện cho hàng triệu đoàn viên thanh niên cả nước, như Lưu Thúy Hạnh đoàn viên chi đoàn lớp 12 Toán trường THPT chuyên tỉnh Sơn La với sáng kiến “Cây lịch sử thông minh”; Nguyễn Văn Minh, đoàn viên chi đoàn 5, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên trong lao động sản xuất; Phạm Huy Thường, Chi đoàn Tàu ngầm HQ 182 mang tên Hà Nội – Lữ đoàn 189 Hải Quân; Phạm Vũ Thanh, Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng với tinh thần tình nguyện phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc cho 1.000 gia đình chính sách, hộ nghèo; thành lập “Câu lạc bộ máu sống”; phát động “Mỗi đoàn viên một ý tưởng tiết kiệm”… Mỗi cá nhân là một tấm gương điển hình về tinh thần sáng tạo, vượt khó và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ.

“Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, bằng trái tim nồng cháy, bằng bàn tay và khối óc của tuổi trẻ tiếp tục phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện để hoạt động của Đoàn thực sự hấp dẫn thanh niên, ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng”, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP