Tin Hà Tĩnh

Tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 11/6 tại quảng trường TP Hà Tĩnh.

Đó là một trong những thông tin tại buổi họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm ngày thành lập TP Hà Tĩnh vào sáng 26/5.

Theo ông Hà Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh buổi họp báo.


Lễ kỷ niệm và chương trình Nghệ thuật chào mừng 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022) sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 11/6 tại Quảng trường TP Hà Tĩnh.

Chương trình sẽ có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các tỉnh Khăm Muộn, Bolykhamxay, Savannakhet, thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào) và các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhân dịp này, Hà Tĩnh tổ chức chuỗi các hoạt động, đó là tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội”.

Các chương trình văn hóa, văn nghệ về quê hương, đất nước; xây dựng, phát sóng phim tài liệu “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác” trên các đài truyền hình Trung ương và địa phương.

Tổ chức cuộc thi báo chí viết về chủ đề “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác” gắn với Giải báo chí viết về “Gương người tốt việc tốt”, Giải báo chí Trần Phú. Phát động cuộc thi và tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Hà Tĩnh - 65 năm làm theo lời Bác”.

Tại các huyện, thị, thành trên địa bàn sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, như: Tổ chức các tọa đàm, hội thảo, các đợt sinh hoạt chính trị; dâng hương, dâng hoa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; chỉnh trang, tu sửa các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Chuỗi kỷ niệm làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 65 năm qua,15 năm xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh. Đây là dịp để nhân dân Hà Tĩnh ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy truyền thống vùng đất và con người Hà Tĩnh, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Cũng tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh Trần Việt Hà thông tin, 5 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt hơn 8.600 tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nội địa đạt 3.875 tỷ đồng, bằng 50% dự toán, tăng 37%; thu xuất nhập khẩu đạt 4.737 tỷ đồng, bằng 56% dự toán, tăng 70%.

5 tháng đầu năm thành lập mới 537 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 4.300 tỷ đồng (tăng 22% về số lượng, 43% về số vốn); 216 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 27%); 314 doanh nghiệp tạm ngừng hoặc giải thể (tăng 11%).

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP