Tin trong nước

Thi thể hai cha con ôm nhau dưới đáy hồ

Ba cha con chở nhau đi tắm hồ thì hai người bị đuối nước. Khi lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện 2 thi thể ôm nhau dưới đáy hồ.

Chiều 9/7, lực lượng cứu hộ thuộc Sở Phòng cháy chữa cháy Đắk Lắk đã lặn tìm hai bố con bị đuối nước khi dắt nhau đi tắm.

Khoảng 15h cùng ngày, người dân đi câu tại hồ ông Giám (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) thấy hai cha con anh Nguyễn Đức Hoàng (43 tuổi, ngụ phường Tân Tiến) và cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhi (5 tuổi) đến tắm.

Theo một người dân câu cá tại hồ thì hai nạn nhân tắm được khoảng 15 phút thì cháu nhỏ bị trượt chân đuối nước nên bố lao ra cứu dẫn đến chìm theo. Nhiều người dân chạy đến cứu nhưng không kịp.

Thi the hai cha con om nhau duoi day ho hinh anh 1
Thi thể hai bố con được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ. Ảnh: M. Q.

Người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 11h cùng ngày sau khi cháu Nhi và anh trai đi học thêm về thì bố dẫn cả hai đi ăn và bơi.

Đến 15h, gia đình nhận được điện thoại của con trai đầu báo ba và em bị đuối nước.

“Thường ngày anh Hoàng vẫn dẫn hai con đến hồ tắm rồi về bình thường không có việc gì”, người này cho biết.

Sau một giờ mất tích, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể hai bố con anh Hoàng vẫn còn ôm nhau dưới đáy hồ.

Hồ ông Giám có diện tích 4 ha, sâu 6 m. Hồ nằm trong khu dân cư nhưng không có biển báo an toàn đối với người dân. Do đó, hồ thường xảy là nhiều vụ chết đuối thương tâm.

Tây Nguyên

  Từ khóa: đáy hồ , ôm nhau , Cha con , thi thể

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP