Xã hội

Thấy có đám cháy, kiểm tra phát hiện đôi vợ chồng như ngọn đuốc trong nhà

Người dân thấy đám cháy phát ra từ một căn nhà nên đã đập cổng vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đôi vợ chồng như ngọn đuốc, lửa bén ra khắp nơi.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News


Theo đó, sự việc xả ra vào khoảng 14h30 ngày 4/11, người dân tại ấp Xóm Gốc (xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) phát hiện có đám cháy phát ra từ nhà của vợ chồng anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến nên đã đập cửa cổng, phá khóa xông vào nhà thì phát hiện vợ chồng anh Hùng - chị Tiến bị lửa cháy khắp người, bên trong nhà lửa bén khắp nơi.

Nhanh chóng, người dân đã hô hào nhau để dập lửa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Long Thành.

Theo kết quả ban đầu, anh Lê Đình Hùng và chị Lê Thị Tiến bị bỏng toàn thân mức độ nặng (độ 3), da cháy xám, bong tróc toàn thân.

Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng xảy ra một vụ cháy quán bar khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, vào đêm 2/11, người dân bất ngờ phát quán bar X5 ở thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt nên đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng.

Đến rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng mới phá được tường của quán bar để thực hiện công tác cứu hộ, khống chế ngọn lửa.

Thời điểm xảy ra vụ việc có 3 nạn nhân là nữ bị mắc kẹt bên trong, dẫn tới tử vong.

Danh tính các nạn nhân bao gồm Lê Thanh T. (SN 2001, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội); Phan Thu P. (SN 2002, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Ánh N. (SN 2002, trú tại tỉnh Lào Cai). Cả 3 nạn nhân đều tử vong do ngạt khí.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là trong quá trình hoạt động, tại quán có đốt pháo điện nên đã bén vào bóng bay bơm khí hydro treo trên trần nhà dẫn tới phát nổ và cháy lớn khiến mọi người tá hỏa chạy thoát thân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP