AFF Cup 2016

Thái Lan đánh bại Philippines với đội hình dự bị

Nhà đương kim vô địch khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại bảng A khi giành nốt chiến thắng trước chủ nhà Philippines với tỷ số 1-0.

Thái Lan tung vào sân với đội hình gồm chín thay đổi so với trận thắng 1-0 trước Singapore. Đây không phải là điều bất ngờ bởi HLV Kiatisuk đã tuyên bố cho các trụ cột nghỉ dưỡng sức, hướng tới vòng bán kết.

Tuy nhiên nhà cầm quân có biệt danh “Zico người Thái” cũng không nói dối khi phát biểu đội bóng của ông ra sân để chiến thắng. Các cầu thủ dự bị của Thái Lan đã có trận đấu ngang ngửa và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch giúp họ đánh bại Philippines ở thời khắc quyết định. Tiền vệ Sarawut Masuk có pha di chuyển không bóng thông minh để phá bẫy việt vị của Philippines trước khi đánh bại thủ môn Muller.

Kết quả này giúp Thái Lan giành thành tích toàn thắng ở vòng bảng, bước vào bán kết với tinh thần lên cao. Trong khi đó Philippines đã không thể theo chân người Thái tiến tới vòng bốn đội cuối cùng. Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia lội ngược dòng thắng Singapore với tỷ số 2-1 để đoạt tấm vé thứ hai.

Ở bán kết, nhiều khả năng HLV Alfred Riedl và Indonesia sẽ tái ngộ tuyển Việt Nam, những người có cơ hội lớn giành ngôi đầu bảng B.

thai-lan-danh-bai-philippines-voi-doi-hinh-du-bi-page-2

Masuk (số 14) ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp. Ảnh: Twitter/AFF Suzuki Cup.

Sarawut Masuk tiếp tục đóng vai người hùng cho Thái Lan. Tiền vệ mang áo số 14 đã lần thứ hai liên tiếp ghi bàn duy nhất giúp Thái Lan giành trọn ba điểm. Trong trận đấu khó khăn với Singapore, Masuk vào sân từ ghế dự bị và đánh đầu giúp đoàn quân của HLV Kiatisuk thắng trận 1-0. Khi được sử dụng ngay từ đầu Masuk tiếp tục tỏa sáng với tình huống xử lý bình tĩnh ở cuối trận.

Trước đó, Masuk đáng lẽ đã sớm giúp Thái Lan mở tỷ số khi đường chuyền dài của anh đặt Thawikan vào tư thế đối mặt thủ môn Muller, tuy nhiên người đồng đội lại không thắng nổi đối phương.

Philippines cũng có những cơ hội để ghi bàn, một trong số đó đến ngay ở phút thứ tám khi bóng đập cột dọc Thái Lan ở một tình huống phạt góc. Bước sang hiệp hai, sự xuất hiện của tiền đạo Bahadoran thổi sức sống mới cho hàng công Philippines. Chân sút này có hai cơ hội rõ rệt nhưng cú đánh đầu đi vọt xà ngang và pha cứa lòng bị thủ môn Thái Lan cản phá.

thai-lan-danh-bai-philippines-voi-doi-hinh-du-bi-page-2-1

Không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng đẳng cấp của Thái Lan vẫn trên Philippines. Ảnh: Siam.

Thái Lan vẫn chơi trên chân so với Philippines ở khả năng phòng ngự và phản công. Philippines tỏ ra chậm chạp ở các tình huống triển khai tấn công khiến những đường bóng vào vòng 16m50 trở nên hiếm hoi. Bên cạnh đó các cầu thủ Philippines không theo người tốt, giúp Thái Lan tấn công dễ dàng ở ngay từ trung lộ.

Trong lượt đấu ngày mai tại bảng B, Thái Lan sẽ biết đối thủ của mình ở bán kết. Nhiều khả năng là đội giành chiến thắng ở cặp Myanmar – Malaysia.

Đội hình ra sân

Philippines: Muller, Aguindalo, Casambre, Minegishi, Ott, Schrock, Steuble, Christiaens, Younghusband, Daniels, Mike Ott.

Thái Lan: Hathairattanakool, Promrak, Chappuis, Tossakai, Thaweekarn, Lahsoh, Masuk, Boonyong, Deeprom, Namwiset, Notchaiya.

Bàn thắng: Masuk (81′).

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP