Thạch Hà

Thạch Hà: Bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng trộm chó trong 1 tuần!

Thời gian gần đây, trên địa bàn một số xã của huyện Thạch Hà xuất hiện một số đối tượng lạ mặt, điều khiển xe mô tô, sử dụng súng điện bắn và bắt trộm chó của người dân vào ban đêm, khiến quần chúng nhân dân vô cùng bức xúc. Mặt khác, các đối tượng khi bị phát hiện, truy đuổi thường chống trả quyết liệt bằng các loại phương tiện tự chế, gây lo lắng, bất an trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh,trật tự trên địa bàn huyện. Trước tình hình đó, Công an huyện Thạch Hà đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát vào ban đêm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm chó. Điển hình: Vào khoảng 01 giờ sáng ngày 22/11/2015, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an huyện đã phát hiện và phối hợp với quần chúng nhân dân thôn Lộc Thọ, xã Thạch Tiến bắt giữ 01 đối tượng có hành vi trộm chó, thu giữ 01 con chó nặng khoảng 14kg, 01 gậy điện tự chế, 02 cuộn băng dính đen, 01 vợt tự chế. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Trần Văn Tình, sinh năm: 1973, thường trú: thôn Thái Kiều, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc. Tình là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có 01 tiền án, đối tượng cũng khai nhận đã thực hiện chót lọt một số vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Hương Khê, Can Lộc…

ht

Đối tượng Trần Văn Tình cùng tang vật thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 01 giờ sáng ngày 18/11/2015, Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự Công an huyện tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tránh Thành phố Hà Tĩnh, khi đi đến khu vực cầu Nga 2, thuộc địa phận xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện 02 đối tượng đi trên 01 xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội. Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra hành chính 02 đối tượng nhưng các đối tượng không xuất trình giấy tờ tùy thân, kiểm tra đồ đạc các đối tượng mang theo phát hiện có các công cụ tự chế gồm: súng bắn tên tự chế, mũi tên tự chế, máy kích điện, súng cao su tự chế và đạn đá.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới02 đối tượng Phan Quốc Hưng và Lê Hải Đương cùng tang vật thu giữ.

Quá trình đấu tranh khai thác tại Cơ quan điều tra, 02 đối tượng khai nhận: Bọn chúng gồm Phan Quốc Hưng, sinh năm 1982, thường trú tại xóm 5, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Lê Hải Đương, sinh năm 1980, thường trú tại thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bọn chúng đều là đối tượng tiền án. Lê Hải Đương đã có 01 tiền án về tội “đánh bạc” và là đối tượng nghiện ma túy. Phan Quốc Hưng đã có 01 tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các đối tượng khai nhận đã chuẩn bị các công cụ tự chế nêu trên để thực hiện hành vi trộm cắp chó nhưng đang trong quá trình “rình rập”, chuẩn bị thực hiện thì bị lực lượng Công an huyện Thạch Hà phát hiện. Nếu bị quần chúng nhân dân phát hiện, truy đuổi bọn chúng sẽ sử dụng súng cao su tự chế và đạn đá để bắn chống trả.
Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật./.

Dương Huy – Công an Thạch Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP