Tham dự lễ trao tặng có bà Nguyễn Thị Nữ Y – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, UBND huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Nhượng.30 máy bộ đàm trị giá 150 triệu đồng được trao đến các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng nằm trong chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bình Dương. Đây là loại thiết bị liên lạc hiện đại đáp ứng được yêu cầu liên lạc với đất liền và các tàu thuyền trên biển tại những ngư trường xa bờ.

Các đoàn viên được tặng máy bộ đàm 

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá phát huy hiệu quả thiết bị thông tin liên lạc được hỗ trợ phục vụ tốt cho việc đánh bắt hải sản trên biển, thường xuyên liên lạc giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác ứng phó với thiên tai, tham gia cứu hộ, cứu nạn, đồng thời yên tâm vươn khơi, bám biển góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Nữ Y – PCT HĐND tỉnh phát biểu tại lễ trao tặng máy bộ đàm 

Nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng được thành lập từ tháng 5.2013, hiện có 233 đoàn viên, sinh hoạt ở 11 tổ Công đoàn với 17 tổ hợp tác liên kết, hoạt động sản xuất của đoàn viên đã được phát huy khá hiệu quả trong đánh bắt hải sản ở ngư trường truyền thống và chế biến thủy hải sản.