Di tích - Thắng cảnh

Sau vụ cá chết, biển Hà Tĩnh thưa vắng khách

Bãi biển vắng khách, kinh doanh hải sản đìu hiu đang là gánh nặng đè lên vai các hộ kinh doanh Hà Tĩnh sau vụ cá chết hàng loạt.

Biển vắng người, nhà hàng vắng khách

Thấy người đi xuống bè nổi, bà Thìn mau mắn trải chiếu mời khách. Nhưng ánh nhìn xởi lởi của bà chủ bỗng chùng xuống, khi biết khách đến để hỏi thăm tình hình kinh doanh sau vụ cá chết.

Uể oải trình bày, bà Thìn – chủ bè nổi Trung Thành kinh doanh hải sản ở khu vực cảng Vũng Áng cho hay, sau vụ cá chết khách vắng lắm, ngày may mắn cũng chỉ có 1 – 2 nhóm khách đến ăn hải sản. Một nhóm cũng chỉ có một vài người.

hatinh24h (2)
Quán hàng hải sản ở khu vực cảng Vũng Áng mang dáng vẻ đìu hiu.

Theo bà Thìn, lượng khách đến bè nổi nhà bà so với thời điểm cách đây vài tháng chưa bằng một phần nhỏ.

Mấy tháng trước khi chưa xảy ra sự cố cá chết, mỗi ngày chủ bè nổi Trung Thành bán trung bình được 40 – 50 cân mực. “Giờ mỗi ngày, may mắn cũng chỉ được 2-3 cân mực”, bà Thìn cho hay.

Chỉ vào lưới vây thả mực, bà Thìn cho biết, mực sống, cá sống nhưng chẳng mấy ai dám ăn, nhiều khách ghé vào bè nổi, rồi sau đó lại giữ thái độ e dè không thưởng thức hải sản.

Ở cảng Vũng Áng, cuộc sống của nhiều hộ dân sống dựa vào kinh doanh hải sản biển ở bè nổi khu vực cảng Vũng Áng.

Từ ngày xảy ra cá chết, nhiều hộ gia đình thấp thỏm nỗi lo. Họ lo vì các khoản tiền ăn, tiền học cho con cái, tiền trang trải cuộc sống đều dựa vào biển. Giờ cá chết, khách e ngại cuộc sống của người dân trở nên chật vật.

sau vu ca chet, bien ha tinh thua vang khach hinh 1
Với hộ kinh doanh ở Vũng Áng bây giờ, ngày có 1-2 lượt khách cũng là may mắn

Bà Thìn tâm tư: “Giờ chỉ mong khi nào công bố biển sạch để khách yên tâm quay trở lại thưởng thức hải sản, cuộc sống của các hộ kinh doanh ở đây mới trở lại như xưa”.

Không chỉ các hộ kinh doanh ở khu vực cảng Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) mà tại bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cũng rơi vào cảnh tương tự.

Khác với vẻ tấp nập của bãi biển đẹp thu hút khách, quán hàng nhộn nhịp, thì tình hình kinh doanh ở đây cũng mang vẻ hẩm hiu. Một vài hàng quán lưa thưa vài khách vãng lai, bãi biển trống vắng.

Tình trạng kinh doanh của các khách sạn, nhà nghỉ ở bãi biển Thiên Cầm đìu hiu như chợ chiều.

Một lễ tân khách sạn 3 sao ở đây cho biết, vào thời gian này của mùa hè hàng năm, khách phải đặt phòng trước hàng tuần, còn nay thì may ra chỉ lưa thưa vài lượt.

Chính quyền xã Kỳ Anh cho hay, hiện nay các nhà hàng quán ăn tại các bãi biển Kỳ Ninh, Kỳ Nam các bè nổi ở Vũng Áng rất ít khách, hầu như không có khách tắm biển, doanh thu chỉ đạt 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

sau vu ca chet, bien ha tinh thua vang khach hinh 2
Bãi biển Thiên Cầm trở nên trống vắng

Quay lại với biển, ngư dân vẫn phập phồng nỗi lo

Không quay lưng lại với biển như thời điểm cá chết hàng loạt, ngư dân ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã bắt đầu quay lại với cuộc sống vốn có của mình.

Ông Chu Văn Mâu (thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh) mới trở lại đánh bắt hải sản được hơn tuần nay. “Từ khi xảy ra sự cố cá chết, tôi không đi biển vì đánh bắt hải sản không ai mua. Giờ có xe đông lạnh đến mua tận nơi nên mới yên tâm quay về với biển”.

Theo ông Mâu, thời gian gần đây, ngư dân trong thôn trở lại đánh cá đã khá đông.

Dù giá hải sản giảm đi rất nhiều như giá mực nay chỉ có 130.000 đồng/kg (trước kia hơn 220.000 đồng/kg), nhưng họ còn lo cho được cuộc sống của gia đình. “Giờ mỗi ngày may mắn cũng kiếm được vài ba trăm ngàn. Chứ trước đây, đến mùa này mỗi ngày kiếm bạc triệu”, ông Mâu chia sẻ.

sau vu ca chet, bien ha tinh thua vang khach hinh 3
Người dân Hà Tĩnh đang quay lại với biển

Ông Chu Đại Đoàn – ngư dân xã Kỳ Lợi cũng cho hay, từ ngày cá chết, cuộc sống của ngư dân bi đát lắm. Chính quyền hỗ trợ gạo, tiền để ngư dân lo cuộc sống, nhưng cái họ cần là khi nào biển sạch để yên tâm đi biển lo cho cuộc sống của gia đình.

Thông tin của thị xã Kỳ Anh cho biết, hiện nay chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động khuyến cáo các hộ ngư dân tiếp tục bám biển khai thác thủy hai sản ngoài 20 hải lý.

Chính quyền huyện thành lập các đường dây nóng và phân công cán bộ thường xuyên có mặt tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền để kịp thời khâu nối với các cơ sở, các hộ thương lái hỗ trợ công tác thu mua hải sản cho ngư dân sau khi khai thác về một cách kịp thời.

Đến nay, các tàu thuyền đánh bắt xa bờ hoạt động bình thường tại các ngư trường đảo Cát Bà, Đà Nẵng… sản phẩm đánh bắt tiêu thụ tại các khu vực đánh bắt.

Đối với tàu đánh bắt dưới 90CV đã có khoảng 20% số lượng hoạt động. Nơi tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là tại cảng cá Cửa Hội, Cửa Sót. Một số tiêu thụ tại địa bàn thị xã.

Về công tác dịch vụ hậu cần nghề cá, các hộ thu mua, kho đông lạnh vẫn duy trì hoạt động tuy nhiên sản lượng thu mua giảm hẳn so với trước đây.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay số tàu khai thác ven bờ công suất dưới 20CV hoặc không lắp máy hoạt động đạt tỷ lệ từ 30-50%. Tàu công suất 20-90CV đạt tỷ lệ từ 40-60%. Tàu công suất trên 90CV – đánh bắt xa bờ đạt tỷ lệ từ 70-90%.

sau vu ca chet, bien ha tinh thua vang khach hinh 4
Ông Chu Văn Mâu trở lại đánh bắt hải sản cách đây hơn tuần.

Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cũng cho hay, hiện sản lượng khai thác hải sản được thu mua và tiêu thụ hết mặc dù một số sản phẩm giá thấp. Số lượng hải sản tồn kho chưa được tiêu thụ hiện nay cũng khá lớn.

Ngoài việc triển khai các chính sách Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động ban hành các chính sách khôi phục sản xuất như hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho cac doanh nghiệp để thu mua muối cho diêm dân. Hỗ trợ 50% tiền điện cho kho đông lạnh, hỗ trợ hình thành các cửa hàng kinh doanh hải sản an toàn.

Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu các và mua ngư lưới cụ đánh bắt xa bờ, hỗ trợ chuyển đổi nghề tại chỗ…/.

Việt Đức/VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP