Tin láng giềng

Quảng Bình: Lộ diện cây sưa chục tỉ bị lâm tặc đốn hạ ở rừng Phong Nha – Kẻ Bàng

Cuối giờ chiều nay 24/4, tin từ lãnh đạo VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, sau một thời gian truy tìm, lực kiểm lâm đã tìm thấy hiện trường cây sưa vừa bị nhóm lâm tặc đốn hạ ở khu vực rừng di sản.

Theo đó, điểm cây sưa bị chặt hạ nằm trên núi đá, thuộc tuyến rừng Đại Ả, Đại Cáo, gần động Thiên Đường, cách cây số 23, Đường 20 – Quyết Thắng khoảng 6 giờ đi bộ. Tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm chỉ phát hiện một hố đào gốc sưa sâu khoảng 60cm, toàn bộ phần thân, rễ, ngọn, cành và bạt vai đã bị lấy đi hết.Trước đó, như đã đưa tin, những ngày gần đây, người dân ở các xã vùng đệm thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) lại xôn xao bởi thông tin một nhóm lâm tặc địa phương vừa đốn hạ gỗ sưa trong rừng di sản, được bán với giá hàng chục tỉ đồng.


Trước thông tin trên, lãnh đạo VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã huy động 40 kiểm lâm viên phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức truy quét và ngăn chặn lâm tặc và truy tìm dấu vết 2 cây sưa bị lâm tặc đốn hạ.


Đặng Tài – Đăng Đức

Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP