Pháp luật

Phá đường dây ma túy "khủng" từ Lào về Việt Nam

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 20 bánh heroin và 12 kg ma túy đá, 1 khẩu súng tự chế cùng các tang vật khác liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, tháng 12-2019, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào có trang bị vũ khí nóng cầm đầu. Chuyên án mang bí số 819T được xác lập nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây này, báo Nghệ An đưa tin.

Tang vật vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN

Ngày 16-1, nắm được thông tin các đối tượng trong chuyên án sẽ vận chuyển một lượng lớn ma túy di chuyển cắt rừng từ Lào vào khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để giao dịch mua bán ma túy, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức bắt giữ các đối tượng.

Vào hồi 20g cùng ngày, tại cột mốc số 332, đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào gồm: Thao Hờ Vừ, (sinh năm 1994, nơi cư trú Thoong Cha Lạt, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay); Chung Vàng, (sinh năm 2002, nơi cư trú Thoong Viêng Khăm, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được tại hiện trường là 12kg ma túy đá, 20 bánh heroin, 1 khẩu súng tự chế và 4 điện thoại di động.

Theo TTXVN, bước đầu hai đối tượng khai nhận mang số lượng lớn ma túy qua biên giới để bán kiếm lời, khi đến địa điểm trên đã bị phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tác giả: HP

Nguồn tin: Báo PL&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP