Trong nước

Ông Lê Minh Hưng làm Uỷ viên BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vừa được bổ sung làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng vừa được bổ sung làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vừa được bổ sung làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Như vậy, hiện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có 18 thành viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Thường trực là Trưởng Ban Nội Chính trị Trung ương Phan Đình Trạc.

5 Phó Trưởng ban gồm: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

11 ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao; ông Trần Sỹ Thanh, Tổng kiểm toán Nhà nước; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông có trình độ thạc sĩ Chính sách công, cao cấp lý luận chính trị. Ông Hưng là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Minh Hưng có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; từ năm 2016 đến 2020, ông giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ năm 2020 tới nay, ông được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tác giả: XUÂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP