Pháp luật

Ông chủ Nhật Cường hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường nhập lậu một số lượng lớn thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam để trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, do bị can Bùi Quang Huy (SN 1974, Tây Hồ, Hà Nội) làm Tổng giám đốc. Hiện, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

15 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án gồm có: Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng giám đốc Nhật Cường - Bùi Quang Huy hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.


Các bị can Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – nhân viên bị truy tố về tội Buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, kinh doanh thiết bị di động, điện tử và các phụ kiện khác. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo cấp dưới nhập lậu các thiết bị không qua hải quan, không nộp thuế. Cụ thể, giai đoạn 2014 - 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 thiết bị điện thoại, điện tử trị giá trị hơn 2.900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy đã bỏ ra 72 tỷ đồng để nhập lậu số hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, không qua hải quan, không nộp thuế.

Ông Nguyễn Đức Chung (ngồi giữa) bị tuyên án 5 năm tù.


Bùi Quang Huy được xác định hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Ông chủ của Nhật Cường đã tạo ra hai hệ thống sổ sách. Trong đó ghi chép đầy đủ trong hệ thống sổ sách ngầm và ghi chép thiếu, không chính xác trên hệ thống công khai.

Liên quan đến vụ án này, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã có hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước khi biết tên mình và vợ xuất hiện trong danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên xét xử ở TAND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù về tội danh trên./.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP