Pháp luật

Người đàn ông tử vong sau khi bị 5 dân quân dân tự vệ bắt giữ trái phép và đánh đập

Quá trình tham gia tuần tra phòng, chống Covid-19, nhóm 5 dân quân tự vệ đã đưa anh Trí về trụ sở làm việc, giữ trái phép nạn nhân. Tại đây, anh Trí có lời lẽ không hay nên bị nhóm này đánh, sau đó nạn nhân tử vong tại nhà riêng.

Ngày 14/2, Công an Bình Thuận cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là những dân quân tự vệ để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích", "Bắt giữ người trái pháp luật".

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, các bị can bị bắt gồm: Trần Ngọc Đức (31 tuổi), Lê Ngọc Qua (27 tuổi), Lê Nhật Hải (21 tuổi), Nguyễn Minh Tiến (26 tuổi), Nguyễn Quang Minh (23 tuổi), cùng ngụ ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

Nơi nạn nhân bị giữ trái phép, cố ý gây thương tích. Ảnh: Người Lao Động


Trước đó, chiều 31/8/2021, các bị can trên là dân quân tự vệ thuộc phường Phú Thủy đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát người dân chấp hành các quy định chỉ thị 16 trong phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn phường.

Theo Người Lao Động, nhóm 5 dân quân tự vệ phát hiện anh Trần Văn Trí (36 tuổi, trú phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) không mang theo giấy tờ, vi phạm quy định phòng, chống dịch và có biểu hiện bất thường nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, anh Trí có lời lẽ chống đối nên nhóm 5 dân quân tự vệ đã dùng gậy đánh gây thương tích.

Đến khoảng 21h cùng ngày, anh Trí được thả ra và đã tử vong vào khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tại nhà riêng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi các bị can giữ anh Trí từ 17h đến 21h đã vi phạm vào tội giữ người trái pháp luật, đồng thời dùng gậy đánh cố ý gây thương tích.

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP