Xã hội

Người đàn ông chết dưới giếng nước trong rẫy cà phê

Sau khi phun thuốc trên rẫy, 1 người dân lại gần giếng nước thì phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Tối 26-2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Phan Văn Thái (SN 1972, ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Khu vực rẫy cà phê nơi phát hiện thi thể ông Hải. Ảnh: B.N

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 16 giờ cùng ngày, một người dân vào rẫy cà phê thuộc phường Đoàn Kết để phun thuốc cỏ. Sau khi phun thuốc xong, người này đến giếng nước trong rẫy xem thì phát hiện thi thể một người đàn ông ở dưới giếng, đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan công an.

Theo người nhà nạn nhân, tối 19-2, ông Thái đi uống rượu rồi không về nhà. Sau đó, gia đình đã đi tìm kiếm nhưng không có tung tích gì đến nay.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP