Thế giới

Nga tiếp tục triển khai tàu hộ tống Đô đốc Grigorovich đến Địa Trung Hải

Tàu hộ tống mới nhất của hải quân Nga vừa bắt đầu triển khai đến Địa Trung Hải nhằm gia nhập lực lượng bảo vệ 2 tàu ngầm, đang tuần tra vùng biển ngoài khơi Syria.

Theo Đô đốc Igor Vitko, Tư lệnh hạm đội biển Đen của Nga, tàu hộ tống Đô đốc Grigorovich đang trên đường đến Địa Trung Hải và sẽ tới nơi trong ngày 3-12.
Đô đốc Grigorovich là chiếc đầu tiên của lớp tàu này, được chế tạo cho hải quân Nga trong những năm gần đây. Nó được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK, tên lửa chống máy bay Shtil-1, pháo hạm 100mm và nhiều ngư lôi.

Tàu Đô đốc Grigorovich sẽ tiếp tục xuất hiện trên Địa Trung Hải

Từng được triển khai một vài lần tới Địa Trung Hải, chiếc tàu này đã phóng rất nhiều tên lửa hành trình từ ngoài biển đến phá hủy các mục tiêu của khủng bố ở Syria.

Thông tin về việc triển khai tàu Đô đốc Grigorovich đến sau tuyên bố rút quân mới đây của Nga khỏi Syria.

Theo Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Nga Nikolay Patrushev, sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria sẽ giảm bớt, tuy nhiên, chưa có thời gian cụ thể cho kế hoạch này. Ngoài ra, ngay cả khi rút quân, hải quân Nga được cho là vẫn sẽ duy trì khoảng 10 tàu các loại trên Địa Trung Hải.

Tác giả: Đặng Vũ (Theo RT)

Nguồn tin: Báo An ninh thủ đô

  Từ khóa: Địa Trung Hải , Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP