Tin Liên Quan

Lễ tiễn đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào về nước

Chiều 22-7, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tiễn đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào về nước, kết thúc tốt đẹp chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2013.


Đến dự Lễ tiễn đoàn có đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Trong bài phát biểu bế mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2013 diễn ra tối 21-7 tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khẳng định: “Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công gây dựng và vun đắp. Đến nay, mối quan hệ giữa hai Đảng và hai nhà nước đã chuyển sang giai đoạn hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Sứ mệnh của thế hệ trẻ chúng ta ngày nay là chung tay gìn giữ và phát huy hơn nữa truyền thống quý báu bằng những nỗ lực, hợp tác, đóng góp thiết thực và ý nghĩa”.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào đang nghe thuyết minh tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà đơn sơn, nơi ở thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 22-7, trước khi về nước, đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên NDCM Lào cũng đã đến thăm Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)-quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các đại biểu đã dâng hương lên Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe thuyết minh tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm ngôi nhà nơi Bác đã từng ở thuở nhỏ.

QĐND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP