Tin Hà Tĩnh

Lặn biển bắt ngao, nam thanh niên Hà Tĩnh tử vong vì ngạt khí

Trong lúc lặn bắt ngao trên biển, cách đất liền khoảng 3 hải lý, một nam thanh niên (ở Hà Tĩnh) bị tử vong do gặp sự cố về vòi dẫn khí.

Gia đình và người thân đang lo hậu sự cho nạn nhân


Tối 23/8, ông Nguyễn Duy Bính, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn, khiến một ngư dân tử vong do ngạt khí khi lặn biển bắt ngao.

Theo đó, vào sáng 23/8, anh Trần Khắc Nông (SN 1981, trú thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) cùng một nhóm người lên thuyền ra bãi biển thuộc xã Thịnh Lộc, cách đất liền khoảng 3 hải lý, để lặn bắt ngao.

Trong khi cả nhóm đang lặn bắt ngao thì chiếc máy nổ cung cấp khí ô xy gặp sự cố, 5 người đi cùng đã kịp thời tháo chì ngoi lên mặt nước. Riêng anh Trần Khắc Nông do bị gập vòi dẫn khí, tháo chì lên không kịp nên bị ngạt thở.

Phát hiện sự việc, các ngư dân đã khẩn trương kéo nạn nhân lên thuyền, tiến hành sơ cứu nhưng đã quá muộn.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cũng như Công an huyện Lộc Hà đã xuống động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vợ chồng anh có 4 người con, cháu đầu năm nay học lớp 9, cháu thứ ba mới sinh được 5 tháng tuổi. Gia đình anh sống cùng bố mẹ già năm nay đã ngoài 80 tuổi.

Tác giả: Trần Hoàn

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP