Formosa xả thải

Lại xuất hiện vệt nước đỏ bất thường ở cảng Vũng Áng

Cơ quan chức năng vừa lấy mẫu kiểm tra một vệt nước đỏ được người dân phát hiện tại khu vực cảng Vũng Áng vào ngày 6/3.

Chiều 6/3, trả lời PV VTC News, ông Phan Duy Vĩnh – Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc xuất hiện vệt nước đỏ bất thường tại khu vực cảng Vũng Áng, chính quyền đã cử cán bộ chuyên môn đến lấy mẫu phân tích.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 6/3, một số hộ kinh doanh quán hải sản bè nổi tại khu vực cảng Vũng Áng (thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một vệt nước màu đỏ đục kéo dài hơn 30m tại chân bè, sau đó bị sóng đánh tản dần.

Một chủ nhà hàng bè nổi (xã Kỳ Lợi, gần Khu kinh tế Vũng Áng) cho biết, vệt nước đỏ xuất hiện vào buổi sáng, đến trưa thì bị sóng đánh tản dần và biến mất. Đây không phải là lần đầu họ nhìn thấy vệt nước màu đỏ đục tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Lai xuat hien vet nuoc do bat thuong o cang Vung Ang - Anh 1

Vệt nước đỏ vừa được người dân phát hiện tại khu vực bè nổi xã Kỳ Lợi vào ngày 6/3. (Ảnh: Phan Hiếu)

Trước đó vào ngày 17/2, người dân xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng nhìn thấy một dải nước có màu đỏ đục, kéo dài khoảng 50m tại chân kè cảng Sơn Dương, thuộc Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh. Sau đó vệt nước này đã biến mất vào chiều tối cùng ngày.

Sau quá trình lấy mẫu phân tích, ngày 28/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận, vệt nước đỏ bất thường ở cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) là hiện tượng bùng phát của một loại tảo, hay còn gọi là thủy triều đỏ.

Theo Phan Hiếu / VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP