Kỳ Anh

Kỳ Anh: Ngang nhiên đòi tiền bảo kê, cưỡng đoạt tài sản

Các đối tượng gồm: Hoàng Đình Thọ (SN 1992), Lê Minh Chiến (SN 1995), Hoàng Tiến Tài (SN 1993), Nguyễn Đình Trung (SN 1983), Hoàng Văn Sỹ (SN 1994), Lê Hồng Công (SN 1989), Lê Hoàng Anh (SN 1994), đều trú tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh.

Sáng 21/12, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải – Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 7 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngang nhiên đòi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản
Các đối tượng bị bắt khi đang thu tiền bảo kê, đập phá, gây rối

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 9/2014 đến nay, các đối tượng trên đã nhiều lần đến ăn uống không trả tiền, quậy phá đánh đuổi khách, 6 lần chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Duy Thanh (SN 1979, trú tại thị xã Quảng Trị), chủ quán Sông Hương Quán (ở thôn Hồng Sơn, xã Kỳ Phương) với tổng số tiền 6,2 triệu đồng, làm ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Các đối tượng trên còn đến gặp chủ quán đặt vấn đề bảo kê với tiền “phí” mỗi tháng 5 triệu đồng.

Khoảng 23h đêm 20/12, khi các đối tượng trên đến thu tiền bảo kê, đập phá, gây rối, cưỡng đoạt tài sản thì bị lực lượng Công an Kỳ Anh bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, số tiền lấy được các đối tượng đem tiêu xài.

Thiếu tá Nguyễn Phi Hải cho biết thêm, trên địa bàn KKT Vũng Áng thời gian qua xuất hiện tượng các đối tượng ngang nhiên thu tiền bảo kê gây mất trật tự ATXH. Tuy nhiên, do một số chủ doanh nghiệp, chủ quán không muốn bị ảnh hưởng đến kinh doanh, sợ bị trả thù nên không cung cấp thông tin, gây khó khăn trong quá điều tra.

Qua vụ việc này, lực lượng Công an Kỳ Anh mong muốn các tổ chức, cá nhân là nạn nhân của các đối tượng bị cưỡng đoạt tài sản cần sớm cung cấp thông tin, hợp tác với lực lượng chức năng nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Xuân Lý – Anh Cường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP