Phóng sự - Ký sự

Kỳ Anh: Cận cảnh những đoàn Hổ Vồ ‘giày xéo’ quốc lộ

Ngoài gieo rắc ẩn họa tai nạn, những đoàn xe Hổ Vồ, xe tải 3-4 chân trên các tuyến đường ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang ngày đêm giày xéo, tàn phá những tuyến đường được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Mấy năm trở lại đây, sự phát triển của lượng xe tải, xe rơmi, rơ móc chở vật liệu xây dựng đã để lại hệ quả nặng nề cho ngành giao thông Hà Tĩnh. Các tuyến đường Quốc lộ huyết mạch được nhà nước đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đã xuống cấp nhanh chóng.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình
Đoàn xe tải 3-4 chân mang BKS Quảng Bình, trên cánh cửa xe ghi thông số, xe 3 chân trọng tải 8,2 tấn, xe 4 chân 11,9 tấn. Tuy nhiên lái xe luôn chở trọng tải gấp 4-5 lần.

Kinh hãi nhất là cảnh những đường “sóng trâu”, “luống khoai” dày đặc, kéo dài hàng chục km tại các tuyến QL12, QL1A…

Lưu lượng xe quá tải lớn đã khiến mặt đường bị lõm sâu, có điểm lõm sâu 30cm khiến các phương tiện đi lại dễ bị tai nạn.

Ông Trần Xuân Hòa, Hạt phó Hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh cho biết, chi phí sửa đường, vệ sinh trên các tuyến QL đã tăng nhiều lần so với những năm về trước.

Đáng chú ý, do không có chức năng xử lý xe quá khổ, quá tải, nên cơ quan quản lý chỉ biết cặm cụi vá đường, sửa cầu. Nhưng rồi sửa xong ít ngày lại bị phá hỏng khiến họ rất bức xúc.

Các điểm hư hỏng nặng nhất phải kể đến tuyến QL1A đoạn thị trấn Kỳ Anh đến xã Kỳ Nam, tuyến QL12, tuyến Ngã ba cảng – Cảng Vũng Áng.

Hình ảnh những chiếc xe Hổ Vồ nâng thùng, chở quá tải quá khổ tại huyện Kỳ Anh qua ống kính PV VietNamNet:

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Đoàn xe 3 chân chở đá vượt thùng, vun quá phần tự cải tạo. Trọng tải mỗi xe như thế này đều trên 40 tấn.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Một chiếc Hổ Vồ 4 chân với chở đá nặng khoảng 60 tấn, toàn thân xe trĩu xuống vết lõm mặt đường QL12.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Đoàn Hổ Vồ nằm bên đường đợi hàng. Xe nào cũng nâng thùng, sẵn sàng cho việc chở quá tải.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Những “hung thần quốc lộ” vẫn ngày đêm tàn phá quốc lộ mà không vấp phải trở ngại nào.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Một chiếc xe chở cát đắp cao vút, quá phần thùng nâng đang nằm bên lề đường ở Kỳ Anh.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Đoàn Hổ Vồ 3 chân, phần thùng trong thiết kế chỉ cao khoảng 1,5m (đời cũ), tuy vậy, thực tế thùng xe đã được nâng lên quá 2m.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Việc chở đất đá không đảm bảo khiến người dân ở Kỳ Anh luôn cảm thấy bất an khi ra đường.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Những tuyến quốc lộ hàng nghìn tỷ bị giày xéo, hư hỏng nghiêm trọng.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Đá xây dựng từ 1 xe Hổ Vồ chảy như suối xuống lòng đường.

xe quá khổ, quá tải, đoàn Hổ Vồ, ‘giày xéo’, quốc lộ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Đường bị xe quá khổ quá tải tàn phá một cách vô tư từ nhiều năm nay tại huyện Kỳ Anh.

Duy Tuấn

(còn nữa)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP