Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Kỳ Anh: Bất chấp lệnh cấm, chủ mỏ đá tiếp tay cho xe quá tải hoạt động

Dù cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện các đợt xử lí xe quá tải trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tuy nhiên một số chủ mỏ đá tại đây vẫn tiếp tay cho xe quá tải hoạt động.

Trước hành vi chống đối này, mới đây, đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh đã ra văn bản xử phạt hành chính đối với mỏ đá Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

Thực hiện Thông báo số 10 ngày 14/1/2015 cuả Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc siết chặt và xử lý nghiêm đối với xe quá khổ, quá tải tại địa bàn thị xã Kỳ Anh, chiều 19/5, đoàn liên nghành gồm: Thanh tra giao thông, Phòng cảnh sát giao thông, Chi cục Đăng kiểm tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 2 xe tải đang chở vật liệu từ mỏ đá Hồng Sơn ra đường tránh 1B có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện xe tải mang BKS: 37C – 022.05 do tài xế Đặng Đình Trung điều khiển và xe tải mang BKS: 29C – 303.40 thuộc nhà xe Hòa Tiến đã chở vượt tải trọng 40%.

Bất chấp lệnh cấm, chủ mỏ đá tiếp tay cho xe quá tải hoạt động - Ảnh 1

Xe chở quá tải bị cơ quan liên ngành tạm giữ để xử lý

Ngay sau đó, lực lượng chức năng liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 2 xe nói trên, đồng thời tạm giữ phương tiện và yêu cầu hạ tải ngay tại chỗ.

Đến chiều ngày 20/5, đoàn liên nghành đã tiến hành làm việc với chủ mỏ đá Hồng Sơn và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu mỏ đá này không  xuất đá quá khối lượng trọng tải.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hà, quản lý mỏ đá lại cho rằng: “Chúng tôi chỉ bán đá theo khối lượng, không bán theo cân nên không thể quản lý được việc xe chở quá tải. Xe lấy đá tại mỏ thì chúng tôi chịu trách nhiệm tại mỏ, còn ra khỏi mỏ như thế nào chúng tôi không chịu trách nhiệm…” (?!).

Được biết, trước đó, đơn vị này đã ký cam kết không xuất đá quá khối lượng trọng tải của xe tại cuộc họp thành lập Hiệp hội các mỏ đá Kỳ Anh, nhằm siết chặt kiểm soát, xử lý xe quá tải theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giao thông – Vận tải và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Bất chấp lệnh cấm, chủ mỏ đá tiếp tay cho xe quá tải hoạt động - Ảnh 2

Đoàn liên ngành lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ mỏ đá Hồng Sơn

Trước đó, trong đợt kiểm tra việc xử lý xe quá khổ, quá tải tại địa bàn Kỳ Anh, đoàn công tác do chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đã phát hiện nhiều phương tiện chở quá tải trọng cho phép gấp 2 – 3 lần tại mỏ đá Hồng Sơn.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu chủ mỏ đá Hồng Sơn phải trực tiếp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và đoàn công tác, để có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm các quy định về bốc xếp hàng hóa không đúng tải trọng.

CAO UYÊN/ ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP