Quốc hội khóa XIV

Hương Khê: Đại hội Hội Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Sáng nay ngày 20/9, Hội Doanh nghiệp huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức thành công Đại hội Hội doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
hatinh24h 01

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở Hội doanh nghiệp huyện Hương Khê đã tích cực tháo gỡ những khó khăn, không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và quy mô các loại hình kinh doanh góp phần tích cực vào sự phát triển KT – XH, AN – QP, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội gắn với Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Được thành lập năm 2006, Hội doanh nghiệp huyện Hương Khê chỉ có 42 doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực  khai thác, chế biến lâm sản. Đến nay tăng lên 182 doanh nghiệp, trong đó có 5 doanh nghiệp nhà nước, 177 doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Tư vấn thiết kế, giám sát, xây dựng; Thương Mại – dịch vụ; sản xuất vật liệu; gia công cơ khí; phát triển rừng, khai thác vận chuyển lâm sản…giải quyết việc làm ổn định gần 3.000 lao động trên địa bàn. Cùng với các tổ chức chính trị xã hội, Hội doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế huyện nhà.

Năm 2006, thu ngân sách đóng góp từ doanh nghiệp chỉ từ 5 tỷ đồng, đến năm 2014 tăng lên hơn 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp không chỉ đầu tư, kinh doanh phát triển trong nước mà còn đầu tư phát triển ở cả nước ngoài, điển hình như: Công ty TNHH TM Lâm sản Hoàng Anh, Công ty TNHH TM Đức Thắng, Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Nga, Công ty TNHH Hoàng Sơn Hải.

Mặc dù trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Hội doanh nghiệp Hương Khê đã tích cực vận động các thành viên, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia tích cực chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương binh liệt sỹ với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội doanh nghiệp còn vận động, quyên góp hỗ trợ phong trào xây dựng NTM trên 3 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các tổ chức công đoàn thường xuyên được quan tâm theo dõi, bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp. Đến nay có 17 đảng viên đang sinh hoạt tại các doanh nghiệp, có 7 tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động huyện. BCH Hội hoạt động có hiệu quả đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hoạt động của hội…
Đại hội nhất trí 100% bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tác giả bài viết: Đức Quyền/ Hương Khê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP