Hương Khê

Hương khê: 12 người chết do tai nạn giao thông năm trong 2015

Các vụ tai nạn chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ với 17 vụ làm 12 người chết, 13 người bị thương. Lực lượng chức năng điều tra xác nhận 17 vụ tai nạn lỗi thuộc về nạn nhân; 2 vụ khác đã khởi tố;  truy tố, xét xử 1 vụ.

Năm 2015, trên địa bàn huyện Hương khê đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông và 7 vụ va chạm làm chết 12 người, bị thương 16 người; tăng 4 vụ, 3 người bị thương nhưng giảm 3 người chết so với năm 2014.

Tintuchatinh
Năm 2015, Hương Khê xẩy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết.

Các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Hương khê chủ yếu  trên tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15A và tập trung vào  những tháng cuối năm.

Theo nhận định của lực lượng chức năng thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Hương khê đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp; nhất là sau khi các tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 15A nối thành phố Hà Tĩnh được mở rộng.

Đường thông, hè thoáng nên người điều khiển giao thông thường chủ quan,  phóng nhanh, vượt ẩu. Khi xảy ra các vụ tai nạn thường để lại hậu quả nặng nề.

Trong năm 2015, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản 2.670 trường hợp vi phạm, xử phạt 758 triệu đồng; tạm giữ 176 xe mô tô, 40 xe ô tô; xử lý 28 trường hợp xe quá tải, phạt tiền 117 triệu đồng.

CTV Thanh Huệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP