TX Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh: “Siêu” trộm dùng xe máy “nhảy” đi bắt vịt trong làng

“Siêu” trộm Võ Huy Tý

Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh vừa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Huy Tý (SN 1984), thường trú tại xóm Đông Xoài (nay là xóm Đông Nam), xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc về tội “trộm cắp tài sản”.
hatinh24h

Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 9/2007, Tý cùng Võ Văn Thắng (SN 1983) trú tại xóm 4, Quyết Tiến (nay là xóm Hoà Thịnh), xã Thiên Lộc, Can Lộc đã hai lần trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh với tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt là 31.500.000 đồng.

Lần thứ nhất (ngày 3/7/2007), Thắng rủ Tý ra thị xã Hồng Lĩnh trộm cắp xe máy. Tý dùng 1 chiếc vam bằng kim loại hình chữ T mà Thắng đã chuẩn bị trước phá khoá 1 chiếc xe máy nhãn hiệu YAMAHA – Jupiter MX sơn màu đen trắng, BKS 37L7-8595 của ông Phan Đình Luận (SN 1951, trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh – Nghệ An) là Hiệu trưởng trường Trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh, khi xe để trong gara nhà trường.

Sau khi trộm được, Tý và Thắng tháo biển kiểm soát vứt đi và cùng thay nhau sử dụng làm phương tiện đi lại. Đầu tháng 9/2007, Tý và Thắng bán chiếu xe này cho Lê Viết Trường (SN 1976, trú tại xóm Hà Vàng, xã Thiên Lộc (Can Lộc) với số tiền 5,4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Lần thứ hai (ngày 28/9/2007), Thắng rủ Tý rồi đến nhà Lê Viết Trường mượn chiếc xe máy YAMAHA mà Trường mua trước đây, sau đó, cả hai đến khu vực trường Tiểu học Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. Thắng ở ngoài canh gác còn Tý trèo qua tường rào vào trong đi đến nhà xe của trường, dùng chiếc vam phá khoá, lấy trộm chiếc xe máy YAMAHA-Jupiter MX màu đen bạc BKS 38H9-1827 của chị Nguyễn Thị Mười (SN 1965, trú tại tổ dân phố Thuận Tiến, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) là giáo viên của trường.

Trộm xong, cả hai về xã Thiên Lộc. Sau khi kiểm tra dưới yên xe có 1 giấy đăng ký xe máy, 1 giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy, 1 giấy phép lái xe và 1 giấy chứng minh nhân dân đều mang tên Nguyễn Thị Mười, chúng thống nhất đốt huỷ giấy CMND và giấy phép lái xe, còn đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy đưa về cất giấu tại nhà Thắng.

Tiếp đó, Tý lắp một biển số giả 38H9-3439 cùng nhau sử dụng đi lại hàng ngày. Đến ngày 7/12/2007, Tý cùng Nguyễn Khắc Duy (SN 1980, trú tại xóm Hoà Thịnh, xã Thiên Lộc, Can Lộc) đi xe máy nói trên đến xã Khánh Lộc (Can Lộc) bắt trộm vịt và ngan của người dân thì bị Công an xã Khánh Lộc phát hiện và tạm giữ Duy cùng với chiếc xe máy nói trên; Tý lợi dụng sơ hở đã bỏ chạy, sau đó trốn vào các tỉnh Tây Nguyên.

Đến giữa tháng 12/2007, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiếp nhận chiếc xe máy nói trên để điều tra. Đầu năm 2008, Nguyễn Khắc Duy bị Công an xã Khánh Lộc xử phạt hành chính còn Võ Văn Thắng và Lê Viết Trường bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh xét xử về các tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đối với Võ Huy Tý, sau khi chạy trốn vào các tỉnh Tây Nguyên đã thay tên, đổi họ thành Lê Quang Toàn, tiếp tục phạm tội và từ năm 2008 đến năm 2013 và đã bị tòa án các huyện của tỉnh Đắc Lắk xét xử 3 lần đều về tội trộm cắp tài sản với tổng hợp 36 tháng tù.

Cuối tháng 12 năm 2014, Tý bị Công an thị xã Hồng Lĩnh bắt theo lệnh truy nã.

Xét hành vi của Võ Huy Tý, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù.

Lê Việt Thắng/ Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP