Pháp luật

Hỗn chiến do mâu thuẫn từ quán karaoke, 2 người thương vong

Nhóm 8 thanh niên mang dao, mã tấu rượt đuổi truy sát 2 thanh niên do mâu thuẫn phát sinh trong quán karaoke tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Khoảng 17h, ngày 2/10, trên địa bàn Khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Một thanh niên tử vong tại hiện trường vụ hỗn chiến ở Kiên Giang

Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn trong quán karaoke N. O., hai nhóm thanh niên kéo ra ngoài Quốc lộ 63 “nói chuyện”. Ngay sau đó, nhóm 8 thanh niên (chưa rõ danh tính) cầm dao, mã tấu đuổi chém anh Nguyễn Trọng Tín (SN 1986, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và anh Trương Bá Tòng (SN1981, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Sau một lúc rượt đuổi, giằng co Tín bị nhóm 8 thanh niên chém trúng vào ngực trái dẫn đến tử vong; còn Tòng bị chém đứt lìa cánh tay trái.

Sau khi sự việc xảy ra, Tòng được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Nhóm thanh niên chém chết người nhanh chóng bỏ trốn; được biết, sau đó có 1 thanh niên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Đăng Khôi

Nguồn tin: Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP