Tin về HĐH Hà Tĩnh

Hội Đồng Hương Hà Tĩnh tại Hà Nội: Hướng về nhân dân vùng bão lũ

Để bày tỏ tấm lòng tương thân tương ái, với đạo lý lá lành đùm lá rách, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thủ đô Hà Nội đã kêu gọi bà con cô bác đồng hương và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng nhân ái… dành sự quan tâm tới đồng bào vùng bị bão lũ ở miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

> Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ TẠI ĐÂY

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội, ngay trong buổi họp Ban liên lạc Hội đồng hương sáng 19/10/2013 tại Hà Nội, bà con cô bác và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đang sinh sống và học tập tại Hà Nội đã ủng hộ trực tiếp 300 triệu đồng và 1.500 thùng sữa TH True Milk trị giá 450.000.000 đồng. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đăng ký qua điện thoại ủng hộ hàng trăm triệu đồng và sẽ chuyển tiền về tài khoản “Vòng tay nhân ái” trong thời gian sớm nhất.

Sau đây là một số hình ảnh hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ nhân dân vùng lũ của Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội:

Hướng về nhân dân vùng bão lũ 2

Anh Lê Minh Hưng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN phát biểu hưởng ứng

Hướng về nhân dân vùng bão lũ 3

Bà con cô bác nghiên cứu phương án tổ chức cứu trợ

Hướng về nhân dân vùng bão lũ 4

Đại diện thế hệ 8x xin đươc đóng góp

Hướng về nhân dân vùng bão lũ 5

Luật sư Danh Tín đóng góp tại cuộc họp

Hướng về nhân dân vùng bão lũ 6

Ban tài chính của Hội kiểm tiền và soát lại chứng từ

Để giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thủ đô Hà Nội kêu gọi những tấm lòng nhân ái dành sự quan tâm đặc biệt đến nhân dân vùng bị bão lũ ở miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Hướng về miền Trung đau thương 1
Thương lắm miền Trung ơi!
(Chụp tại xã Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh. Ảnh: TT)

Trong những ngày vừa qua, đồng bào cả nước đang hướng về nhân dân miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng với những tình cảm chia sẻ đầy ân tình trước những thiệt hại to lớn bởi sự tàn phá khốc liệt của bão lũ gây nên. Nhiều gia đình đã bị bão lũ cuốn đi cả gia sản, cơ nghiệp; Nhiều nơi lũ quét đã chôn vùi tất cả, từ sách vở, đồ dùng học tập của trẻ em đến quần áo, chăn màn, hoa màu, vườn tược và mọi vật dụng thường ngày… Ở những nơi ấy đang cần lắm những tấm lòng tương thân tương ái để gượng dậy sau mất mát đau thương.

Hướng về miền Trung đau thương 2

Hướng về miền Trung đau thương 3

Ở nơi này đang cần lắm những tấm lòng tương thân tương ái để gượng dậy sau mất mát đau thương.

“Lũ chồng lên lũ, bão chồng lên bão”; “Nhiều người dân vùng lũ Hà Tĩnh đang trong cảnh màn trời chiếu đất”; “Cha vịn vào con, vợ vịn vào chồng gạt nước mắt để đứng lên trong tang tóc”; “Hãy đến với người dân vùng lũ”… Đó là những thông điệp hàng ngày chúng ta tiếp nhận được từ các bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng.

Để bày tỏ tấm lòng tương thân tương ái, với đạo lý lá lành đùm lá rách, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thủ đô Hà Nội đã kêu gọi bà con cô bác đồng hương và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng nhân ái… dành sự quan tâm tới đồng bào vùng bị bão lũ ở miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Hội Đồng hương rất hoan nghênh các đơn vị, cá nhân cùng tham gia các đoàn cứu trợ của Hội, hoặc trực tiếp về cứu trợ tại các vùng bị bão lũ. Các thông tin kết quả cứu trợ sẽ liên tục được cập nhật trên báo điện tử Giadinh.net.vn.

Mọi hỗ trợ xin liên lạc đến các địa chỉ sau đây:


1. Anh Nguyễn Văn Phúc (Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) – Phó Chủ tịch Thường trực Hội – ĐT: 0913232014.


2. Anh Lê Cảnh Nhạc (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Tổng Biên Tập Báo Gia đình và Xã hội) – Phó Chủ tịch Hội – ĐT: 0913229956.


3. Anh Lê Trang Hùng (Vụ Pháp chế, Bộ Công An) – Tổng Thư ký Hội – ĐT: 0912535555.


4. Ủng hộ bằng tiền mặt qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank.


Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ người gửi và mục đích, đối tượng hỗ trợ. Đề gửi: Ủng hộ đồng bão bị bão lũ


5. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Ủng hộ đồng bão bị bão lũ

Trên cơ sở thông báo của Ngân hàng, mọi hỗ trợ và các hoạt động cứu trợ sẽ được cập nhật thông tin kịp thời trên Báo điện tử Giadinh.net.vn (Chuyên mục Vòng tay Nhân ái).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội, ngay trong buổi họp Ban liên lạc Hội đồng hương sáng 19/10/2013 tại Hà Nội, bà con cô bác và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đang sinh sống và học tập tại Hà Nội đã ủng hộ trực tiếp 300 triệu đồng và 1.500 thùng sữa TH True Milk trị giá 450.000.000 đồng. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đăng ký qua điện thoại ủng hộ hàng trăm triệu đồng và sẽ chuyển tiền về tài khoản “Vòng tay nhân ái” trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ nhân dân vùng lũ của Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội

Hướng về miền Trung đau thương 4
Anh Nguyễn Văn Phúc – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội phát biểu khai mạc

Hướng về miền Trung đau thương 5
Anh Lê Minh Hưng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN phát biểu hưởng ứng

Hướng về miền Trung đau thương 6
Bà con cô bác nghiên cứu phương án tổ chức cứu trợ

Xem thêm ảnh TẠI ĐÂY.

Danh sách các đơn vị cá nhân ủng hộ đồng bào tỉnh Hà Tĩnh bị bão lũ ngày 19/10/2013

(Các đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ qua điện thoại, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay sau khi nhận được thông báo của ngân hàng số tiền trên đã được gửi về tài khoản Chương trình Vòng tay nhân ái hoặc trực tiếp chuyển cho Ban Liên lạc Hội đồng hương)

STT

Tên đơn vị/ cá nhân ủng hộ

Số tiền

1

TH True Milk hỗ trợ (thông qua Chương trình Vòng tay Nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội)

1.500 thùng sữa


(Trị giá 450 triệu)

2

Hội đồng hương Tỉnh Hà Tĩnh tại Thủ đô Hà Nội

100.000.000 đồng

3

Công ty cổ phần Bằng Hữu

30.000.000 đồng

4

Ông Phan Quốc Hiếu – Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Thăng Long

30.000.000 đồng

5

Công ty THHH Một thành viên HANEL

20.000.000 đồng

6

Gia đình anh Hoàng Thanh Sơn – Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

20.000.000 đồng

7

Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu

20.000.000 đồng

8

Luật sư Phạm Danh Tín (Đoàn Luật sư Hà Nội)

10.000.000 đồng

9

Gia đình Bác Lê Minh Hương – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công An.

10.000.000 đồng

10

Anh Nguyễn Lương Bằng – Ủy viên BCH Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội

10.000.000 đồng

11


Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
5.000.000 đồng

12

Anh Nguyễn Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

5.000.000 đồng

13

Anh Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế

5.000.000 đồng

14

Anh Nguyễn Văn Phúc – Đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Hà Tĩnh

5.000.000 đồng

15

Anh Trần Hồng Hà, UV Dự khuyết TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

5.000.000 đồng

16

Anh Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số- KHHGĐ, Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội

5.000.000 đồng

17

Anh Đoàn Minh Huấn – Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM Phân hiệu 1

5.000.000 đồng

18

Anh Đặng Văn Tiến, Chủ tịch Công ty CP IMPAC

5.000.000 đồng

19

Hội Đồng hương thành phố Hà Tĩnh tại Hà Nội

5.000.000 đồng

20

Anh Trần Đình Nhã, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội

3.000.000 đồng

21

Anh Phan Đăng Hùng, Cục Phó Tổng cục Hải quan

3.000.000 đồng

22

Anh Nguyễn Hữu Quang, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

2.000.000 đồng

23

Anh Hồ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – KHHGĐ (Bộ Y tế)

1.000.000 đồng

24

Chị Trần Thị Hường – Ủy viên BCH Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội

1.000.000 đồng



* Vui lòng ấn F5 để liên tục cập nhật.

GĐ&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP