Xã hội

Hai học sinh bị điện giật tử vong khi đến trường

Ba học sinh trên đường đến trường thì vướng vào dây điện do xe tải làm đứt. Vụ việc khiến 2 học sinh tử vong, em còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 16/9, Công an huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông), phối hợp với lực lượng chức năng điều tra việc hai học sinh vừa bị điện giật tử vong khi đến trường.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/9, em Mùa Thị Vênh (lớp 9), Mùa Thị Chanh và Mùa A Tuấn (cùng học lớp 6), Trường THCS Hoàng Văn Thụ đi từ nhà ở bon Đắk S’Nao, xã Quảng Sơn đến điểm trọ gần trường để hôm sau đi học.

Khi ba học sinh đi đến đoạn cây xăng 41 (bon N’But) thì bất ngờ chiếc xe tải làm đứt dây điện. Cùng lúc này, xe máy của ba học sinh trên chạy qua nên vướng vào dây điện.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: T. N

Vụ việc khiến em Vênh và Chanh tử vong tại chỗ; em Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Vũ Tá Long, Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long (Đắk Nông), cho biết sau khi xảy ra vụ việc xe tải làm đứt dây điện đã rời khỏi hiện trường.

“UBND huyện đã chỉ đạo công an truy tìm xe tải để điều tra nguyên nhân vụ việc. Địa phương cũng cử cán bộ xuống nhà các nạn nhân thăm hỏi, động viên”, ông Long nói.

Xã Quảng Sơn, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP