TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Xe quá tải lại nằm đường, né trạm cân

Từ ngày 1-4, ngày đầu thực hiện đồng loạt kiểm tra trọng tải xe bằng trạm cân lưu động trên tuyến quốc lộ (QL) 1A. Theo ghi nhận, ở địa bàn Hà Tĩnh, trạm cân được đặt tại khu vực Bến xe phía Nam thị xã Hồng Lĩnh, tuy nhiên hàng loạt ô tô quá khổ, quá tải tiếp tục bất hợp tác, cố tình tìm đủ mọi cách để né trạm cân.

Chiều 1-4, dọc tuyến QL1A (đoạn qua địa phận thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc) hàng trăm chiếc xe tải sau khi phát hiện có trạm cân đặt tại bến xe đã nhanh chóng tấp vào lề đường, cây xăng dầu, cửa hàng ăn uống, các bãi đất trống, nhà dân, ngõ hẻm (chỉ cách trạm cân từ 100 – 300m) để né trạm cân. Một số xe đã thuê người bốc hàng xuống xe nhỏ giảm tải rồi từ từ qua trạm, sau đó bốc hàng lên xe trở lại tiếp tục hành trình.

Hàng dài xe tải dừng bên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để né trạm cân.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trần Toản, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh, cho biết, đến 15 giờ chiều 1-4, có trên 11 xe tải qua trạm kiểm tra trọng tải. Trong đó, 2 xe tải vượt quá trọng tải 50% và 1 xe vượt quá 10% – 20% bị xử lý. Trước tình trạng xe tải cố tình đậu dài trên QL1A và tấp vào 3 cây xăng thuộc phường Đậu Liêu, lực lượng liên ngành đã điều động một máy đo trọng tải di động đến các điểm xe đang đậu né trạm cân để thực hiện cân tải trọng. Tuy nhiên, các xe tải này được đóng kín cửa, tài xế bỏ đi hết, không có ai trên buồng lái. Riêng việc hạ tải, do thiếu các điều kiện cần thiết nên chưa thể tiến hành được…

Theo các lái xe tải đường dài, nếu bị xử lý đối với xe chở quá tải trọng 50%, mức phạt sẽ 5 – 7 triệu đồng, cộng với chi phí hạ tải hoặc bị tước giấy phép lái xe vài tháng nên hầu hết xe quá tải đã ứng phó né trạm cân.

Thiết nghĩ ngành chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh cần phải vào cuộc phối hợp đồng bộ hơn nữa để đảm bảo việc cân tải trọng lưu động trên QL1A thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và kịp thời phát hiện, xử lý các xe quá khổ, quá tải.

DƯƠNG QUANG/ SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP