TX Hồng Lĩnh

Hà Tĩnh: Án phạt nào dành cho hai đối tượng ném đá tấn công người đi đường

Hành vi của 2 đối tượng đầu trần, đi xe máy ném đá vào ô tô đang tham giao thông sẽ bị xử lý với hàng loạt vi phạm theo quy định pháp luật.

  >> Hà Tĩnh: Phẫn nộ 2 thanh niên đầu trần lạng lách, dùng đá tấn công người đi đường

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 21/9, bức xúc vì 2 đối tượng đầu trần chạy xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trêu ngươi trước mũi xe, anh Nguyễn Cao Cường, trú tại thị trấn Kỳ Anh quyết định tăng tốc với mục đích yêu cầu 2 thanh niên này chấm dứt ngay hành động đe dọa tính mạng người đi đường.

Không những không dừng lại, hai đối tượng này còn buông lời đe dọa, rồi âm thầm bám đuổi. Khi xe anh Cường đến địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc chúng đã dùng đá tấn công rồi tẩu thoát.

Thông qua hình ảnh đối tượng và BKS xe máy mà người bị hại cung cấp, lực lượng điều tra đã xác định rõ danh tính hai đối tượng côn đồ nêu trên. Cụ thể, đối tượng cầm lái là Trần Văn Doãn (SN 1993, trú tại tổ 6, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) và đối tượng ngồi sau là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, tổ dân phố 7, cùng phường Nam Hồng).

 Hai thanh niên đi xe máy BKS 38F1 - 055.83 liên tục lạng lách, đánh võng rất nguy hiểm trước mui xe anh Cường.

Hai thanh niên đi xe máy BKS 38F1 – 055.83 liên tục lạng lách, đánh võng rất nguy hiểm trước mui xe anh Cường.

Nhận định sự việc dưới góc độ pháp lý Luật sư Nguyễn An, hãng luật Cộng đồng, Đoàn luật sư Hà Nội nhận định: Đây là vụ việc tiêu biểu đã từng diễn ra tại một số địa phương. Tuy nhiên, không ít trường hợp người bị hại là khách nơi khác đến. Do bị dân địa phương tấn công bất ngờ, phần do lo ngại sự việc nặng nề hơn nên thường nhẫn nhịn bỏ qua, hoặc không biết nơi trình báo sự việc. Về phía đối tượng gây rối lại không biết rằng hành vi của mình gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Đối với vụ việc trên, hai thanh niên điều khiển sẽ máy sẽ phải đối mặt với một loạt mức phạt gồm:

Thứ nhất, hành vi lạng lách mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Cụ thể, đối với người điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị (Điểm b, khoản 9, Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP); Ngoài ra, theo quy định tại khoản 12, Điều 6 của Nghị định 46, ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại Khoản 9 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện

 Luật sư Nguyễn An nhận định 2 thanh niên trong vụ việc sẽ phải đối mặt với hàng loạt mức phạt.

Luật sư Nguyễn An nhận định 2 thanh niên trong vụ việc sẽ phải đối mặt với hàng loạt mức phạt.

Hai là, với hành vi không đội mũ bảo hiểm: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi vi phạm: Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”. (Điểm I, khoản 3, Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP).

Bà là hành vi vượt đèn đỏ: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Điểm c, khoản 4, Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP)

Cũng theo luật sư, đối với hành vi dùng đá tấn công xe của anh Cường gây hư hỏng thân xe, cần giám định thiệt hại của xe để xác định với hành vi trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi ném gạch đá vào phương tiện đang tham gia giao thông (Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng Điểm b, khoản 3, Điều 11 Nghị định 46/2016/NĐ-CP) hay đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Trong vụ việc này, xác định được là không có thương tích về người mà chỉ gây hư hỏng thân xe. Như vậy, hành vi ném đá của 2 đối tượng Trần Văn Doãn và Nguyễn Tuấn Anh bị xử phạt với mức độ nào cần phải căn cứ vào giám định thiệt hại của chiếc ô tô do bị đá ném vào. Có thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý hủy hoại tài sản tại Điều 143 hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 202” – Luật sư An cho biết.

Phạm Thanh (ghi)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP