Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: Nước lũ cuốn trôi xe máy, bác sĩ may mắn thoát chết

Quyền Trưởng Công an xã Cẩm Thạch Trần Duy Thiệu – cho biết, tối ngày  22.9, trong lúc đi làm về bằng xe máy, bác sỹ Trần Hữu Cảnh (SN 1972, trú xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) công tác tại Trạm Y tế xã Cẩm Thạch bị nước cuốn trôi tại đập tràn thôn Bộc Nguyên (Cẩm Thạch). Rất may, sau đó bác sỹ Cảnh đã tự bơi được vào bờ. Hiện chiếc xe máy bị nước cuốn vẫn chưa tìm được.

Trong lúc đi làm về, do nước lũ lên cao, một bác sỹ thuộc Trạm Y tế xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị nước cuốn cả người lẫn xe máy. Rất may, sau đó bác sỹ đã kịp bơi được vào bờ.
Mưa lớn mấy ngày nay nên Hà Tĩnh bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Mưa lớn mấy ngày nay nên Hà Tĩnh bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: Trần Tuấn.

Một trường hợp khác cũng bị nước cuốn tại Hà Tĩnh đã được lực lượng Biên phòng cứu đưa vào bờ. Theo đó, thượng úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 21h30 ngày 23.9, ông Nguyễn Văn Dương, thành viên  Hợp tác xã Hợp Lực (xã Thạch Bằng, Lộc Hà) đang làm việc trên bè cá nuôi thì nước sông về lớn cùng với gió mạnh đã cuốn cả bè và người trôi ra vùng biển Cửa Sót, cách vị trí ban đầu khoảng 3 hải lý. Nhận được tin báo, lực lượng của Đồn ra ra cứu được ông Dương lên bờ.

Một thành viên hợp tác xã Hợp Lực thông tin, toàn bộ bè cá cùng hơn 10.000 con cá vược và cá hồng mỹ, máy phát điện, ngư cụ đã bị cuốn trôi ra biển, với tổng tài sản ước tính hơn 1,3 tỉ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp đưa bè cá vào bờ.

Mấy ngày nay, tại Hà Tĩnh mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương. Đặc biệt, hàng ngàn ha lúa đã đến vụ thu hoạch nhưng bị ngập lụt chưa thể thu hoạch. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phải chỉ đạo các địa phương ngừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa.

Mưa lớn mấy ngày nay nên Hà Tĩnh bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: Trần Tuấn.

Trần Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP