Tin Hà Tĩnh

Mua bò chết từ Hồng Lĩnh về Lộc Hà để giết mổ thì bị phát hiện, bắt giữ

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vừa chủ trì phối hợp với Công an xã Thạch Châu, Trạm thú y huyện Lộc Hà phát hiện, bắt giữ 1 trường hợp vận chuyển bò chết có trọng lượng trên 200kg từ TX. Hồng Lĩnh về địa bàn huyện Lộc Hà để giết mổ.

Lực lượng Công an huyện Lộc Hà bắt giữ vụ vận chuyển bò chết. Ảnh: V.H


Theo đó, vào hồi 13h ngày 27/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an xã Thạch Châu, Trạm Thú y huyện Lộc Hà phát hiện ông Phan Nam (SN 1975, trú thôn Thanh Hoà, xã Phù Lưu) đang có hành vi vận chuyển 1 con bò chết có trọng lượng hơn 200kg được mua với giá gần 20 triệu đồng từ phường Đức Thuận (TX. Hồng Lĩnh) về để giết mổ.

Bố trí phương tiện, hóa chất để tiêu hủy theo quy định. Ảnh: V.H

Theo lời khai của ông Nam thì con bò này được ông chở thuê cho anh Nguyễn Xuân Hoan (SN 1992, trú thôn Báo Ân, xã Thạch Mỹ) với giá 300 ngàn đồng về lò mổ xã Thạch Châu để giết mổ. Khi đến địa phận trục đường QL281 (thôn Bằng Châu, xã Thạch Châu) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Lộc Hà phối hợp các cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, cho tiêu hủy con bò trên, đồng thời tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Tộc Lùng

Nguồn tin: phuongnam.vanhoavaphattrien.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP