Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Lừa chở bé gái về nhà để hiếp dâm

Sáng 22/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn An (52 tuổi, trú xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, ngày 27/4/2016, An gặp bé gái hàng xóm (7 tuổi) đang đi học trên đường nên bảo bé gái lên xe để An chở tới trường. Tuy nhiên, An chở thẳng về nhà mình rồi kéo nạn nhân vào phòng ngủ giở trò đồi bại.

Khi đang bị An thực hiện hành vi hiếp dâm, bé gái nói muốn đi vệ sinh và được An đồng ý. Lợi dụng sơ hở, cháu bé liền vùng chạy thoát về nhà và thuật lại chuyện với gia đình. Ngày 29/5/2016, An bị bắt để điều tra.

Lừa chở bé gái về nhà để hiếp dâm

Bị cáo Nguyễn Văn An bị dẫn giải lên xe thùng.

Tại phiên xử sáng nay, Nguyễn Văn An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX phân tích, hành vi của bị cáo dù chưa đạt được mục đích nhưng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tinh thần cũng như sức khỏe của trẻ em, gây bức xúc trong dư luận cần phải nhận một bản án nghiêm minh.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn An 14 năm tù giam về tội danh trên.

Bá Mạnh

  Từ khóa: lúa , hiếp dâm , bé gái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP