Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đông tại TX Hồng Lĩnh

Ngày 17/8, Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 21 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 6 ca bệnh được phát hiện ngoài cộng đồng, 10 ca đi về trên chuyến bay đón công dân và 5 ca tự đi về đã được cách ly tập trung.

Tối 17/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong ngày hôm nay, Hà Tĩnh vừa ghi nhận 21 ca mắc COVID-19, trong đó: Có 6 ca mắc trong cộng đồng; 10 ca đi về trên chuyến bay và 05 ca tự đi về từ các tỉnh phía Nam, đã được cách ly trước đó.

Theo đó, 06 ca trong cộng đồng tại thị xã Hồng Lĩnh là: Bệnh nhân nam T.X.H (SN 1975), bệnh nhân nam N.Đ.T (SN 1992) và bệnh nhân nữ T.T.BN (SN 2013), bệnh nhân nữ T.T.H (SN 1980), đều có địa chỉ tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; Bệnh nhân nữ N.T.M (SN 1953) và bệnh nhân nam T.H.L (SN 1979), đều có địa chỉ tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh.

6 ca bệnh này đều liên quan tới các ca bệnh được ghi nhận trước đó tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

10 ca bệnh đi về trên chuyến bay về gồm: Bệnh nhân nữ Đ.N.Q.C (SN 2019), có địa chỉ tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh; Bệnh nhân nữ L.T.L.T (SN 1975), có địa chỉ tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh; Bệnh nhân nữ P.T.D (SN 1985), có địa chỉ tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân; Bệnh nhân nam Đ.Q.Đ (SN 1993), có địa chỉ tại Tùng Châu, huyện Đức Thọ; Bệnh nhân nam H.X.H (SN 1976), có địa chỉ tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê; Bệnh nhân nữ N.T.N (SN 2005), có địa chỉ tại xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang; Bệnh nhân nữ T.T.Y.N (SN 2018), có địa chỉ tại xã Hương Giang, Hương Khê; Bệnh nhân nữ P.T.H (SN 1988), có địa chỉ tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc; Bệnh nhân nữ T.T.L (SN 1991), có địa chỉ tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc; Bệnh nhân nữ N.T.N (SN 1998), có địa chỉ tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà.

5 ca bệnh tự đi về từ các tỉnh phía nam gồm: Bệnh nhân nữ N.T.P.M (SN 2001), có địa chỉ tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên; Bệnh nhân nữ L.T.H (SN 2002), có địa chỉ tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; Bệnh nhận nam T.Q.Q (SN 2002) và bệnh nhân nữ T.T.P (SN 1993), đều có địa chỉ tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên; Bệnh nhân nam N.X.V (SN 2016), có địa chỉ tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên.

Kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR vào ngày 17/8 khẳng định, 21 trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2

Sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp F1,F2 và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đưa 21 bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa ký ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 (theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Thời gian cách ly bắt đầu từ 0h ngày 18/8/2021. Phạm vi cách ly: toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh (trừ TDP 1, 2, 3 và 8 phường Đậu Liêu).


Như vậy, tính từ ngày 4/6 cho đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 333 ca mắc COVID-19.

Tác giả: Minh Tiến

Nguồn tin: ANTT/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP