TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Đài cấp nước gần 3 tỷ đồng 10 năm không hoạt động

Được đầu tư gần 3 tỷ đồng, song đài cấp nước đặt trên đỉnh núi Nài (Hà Tĩnh) 10 năm qua “đắp chiếu” chờ thời gian thanh lý.



Dự án đài cấp nước đặt trên đỉnh núi Nài (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng năm 2000 do Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí xây dựng và lắp đặt khoảng 2,7 tỷ đồng trích từ nguồn vốn do Chính phủ Australia tài trợ.


Thời điểm xây dựng, công trình được kỳ vọng sẽ điều hòa áp lực nước, cung cấp nước có hiệu quả cho người dân TP Hà Tĩnh.


Theo thiết kế, đài sẽ tự động tích nước vào thời điểm người dân sử dụng ít, và tự động bơm nước xuống khi người dân dùng nhiều.


Năm 2000, công trình đi vào sử dụng, song hoạt động cầm chừng, không hiệu quả như thiết kế ban đầu đề ra. Năm 2007, Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh sử dụng hệ thống biến tần nhằm tiết kiệm điện, chủ động hơn trong điều hòa lượng nước thì công trình đài nước trên đỉnh núi Nài không còn phù hợp, và “đắp chiếu” từ đó tới nay.


10 năm không hoạt động, đài nước trở nên cũ kỹ, rêu phong bám phủ.


Mương thoát nước xung quanh xuống cấp, có chỗ tạo thành hố sâu gây nguy hiểm.


Kim tiêm vứt vương vãi ở bãi cỏ gần vị trí đặt đài nước.


Hệ thống vòi và bình tích nước còn khá mới. “Trước kia người dân sử dụng nước bơm từ đài này để dùng, song sau đó đa số chuyển sang bơm nước máy dùng, do vậy đài nước chết lâm sàng và đắp chiếu”, bà Phụ (68 tuổi, trú phường Đại Nài) nói.


Hệ thống bóng đèn chiếu sáng qua thời gian hư hỏng, nhiều cái bị vỡ.


Ông Võ Ngọc Vinh, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh cho biết, năm 2015 đơn vị đã đưa công trình đài nước vào danh mục tài sản không dùng đến, làm văn bản bàn giao đề nghị UBND tỉnh thanh lý theo quy định.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP