TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh bắt hai vụ đánh bạc lớn trong khách sạn

Trong mấy ngày gần đây từ 9/05 – 12/05 Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động (PC65) Công an Hà Tĩnh đã liên tục bắt được hai vụ đánh bạc lớn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

>> Hà Tĩnh: Bắt 4 cán bộ Kiểm toán Nhà nước đánh bạc

>> Bắt 5 đối tượng đánh bạc trong khách sạn BMC Hà Tĩnh

Vụ thứ nhất:

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động (PC65) Công an Hà Tĩnh cho biết, khoảng 23h30 ngày 8/5, trong lúc tuần tra, lực lượng cảnh sát Cơ động của Phòng đã bất ngờ bắt 4 đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc ở phòng 306 của một khách sạn trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Bốn đối tượng là cán bộ Kiểm toán Nhà nước đánh bạc bị bắt giữ. 

Hình thức sạt phạt là đánh phỏm, mỗi ván ăn thua từ 20.000 đến 100.000 đồng.
4 đối tượng bị bắt gồm: Bùi Xuân Đài (SN 1959, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), Lã Xuân Hạnh (SN 1979, trú tại Phúc Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình), Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1980, trú tại La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Văn Công (SN 1980, trú tại Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, Bắc Giang).
Điều đặc biệt, cả 4 đối tượng bị bắt đều là cán bộ đang công tác tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước trụ sở đóng tại địa bàn Hà Nội. Trong đó, Bùi Xuân Đài đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng nghiệp vụ khu vực 1.

Tang vật vụ đánh bạc. 

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 2.420.000 đồng trên chiếu bạc, 19.500.000 đồng trong người các đối tượng, 1 bộ bài tú lơ khơ, 7 điện thoại di động.
Vụ thứ 2:

Rạng sáng nay (12/5), sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65) Công an Hà Tĩnh đã kiểm tra P1312 khách sạn BMC, TP. Hà Tĩnh bắt quả tang 5 đối tượng đánh 3 cây ăn tiền.

Các đối tượng trên là: Dương Văn Thi (SN 1968), Dương Văn Hạ (SN 1968), Nguyễn Văn Sang (SN 1967), Vũ Văn Doanh (SN 1968) và Nguyễn Ngọc Nam (SN 1968), tất cả đều trú tại Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ
Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng Công an PC65 đã thu giữ 47,7 triệu đồng tại chiếu bạc, 5 điện thoại di động, 1 bộ bài tây 52 quân. Khám xét trên người, các chiến công an còn thu giữ 68,8 triệu đồng và 400 USD. Các đối tượng khai nhận nghề nghiệp chính là kinh doanh trong lĩnh vực gỗ, mới vào TP Hà Tĩnh.

Cả hai vụ việc trên đều được lực lượng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65) lập biên bản và chuyển hồ sơ cho Công an TP Hà Tĩnh để tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý.

Tổng hợp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP