Trong nước

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Can Lộc

Chiều 24-4, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri xã Trường Lộc (Can Lộc) để lấy ý kiến chuẩn bị cho kỳ họp thứ V (Quốc hội khóa XIII).

Sau khi nghe ĐBQH thông báo dự kiến nội dung, chương trình nghị sự, thời gian diễn ra kỳ họp; hoạt động trong và ngoài nghị trường của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri xã Trường Lộc đã có nhiều ý kiến đóng góp vào những vấn đề liên quan đến lĩnh vực KT-XH đang được cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm.


Nhiều cử tri có ý kiến cần có những chế độ, chính sách phù hợp hơn nữa đối với người cao tuổi, gia đình liệt sỹ, người nghỉ hưu sớm trong thời gian trước đây; giải quyết việc làm cho con em học các trường Đại học, cao đẳng, các trường nghề; chế độ cho giáo viên trường mầm non còn bất cập, chưa tương xứng; việc cấp đất, giao đất cho các tập thể, cá nhân dài nên dễ xẩy ra sử dụng không đúng mục đích, khi sai phạm khó xử lý; cần có các chính sách, đầu tư kinh tế để địa phương xây dựng cơ sở, hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới; đầu tư ngân sách để trùng tu, nâng cấp các di tích văn hóa và sớm xây dựng làng văn hóa Trường Lưu thành di tích văn hóa cấp Quốc gia. Cử tri kiến nghị Quốc hội cần thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan Nhà nước, nhất là việc phòng chống tham nhũng, lãng phí;…

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Can Lộc

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng đã đánh giá cao ý kiến đóng góp thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri huyện Can Lộc


Thay mặt Đoàn ĐBQH, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng đã đánh giá cao ý kiến đóng góp thẳng thắn, đầy tính xây dựng của cử tri; đồng thời giải trình một số nội dung các cử tri quan tâm. Đoàn sẽ tổng hợp những vấn đề lớn, mang tính vĩ mô để trình ra Quốc hội tại kỳ họp tới và báo cáo lên Chính phủ, làm việc với các cấp bộ, ngành liên quan.


Vũ Viễn

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP