Con cá voi “khủng” đang mắc cạn tại bờ biển Nghệ An.

Ngay lập tức hàng ngàn người dân và lãnh đạo chính quyền xã Diễn Thịnh có mặt, tìm cách giải cứu cá voi. Chúng tôi đã huy động hai máy xúc cát loại lớn ra bờ biển để đào cát, giải cứu cá. Theo các cụ cao niên, đây là con cá voi lớn nhất từ trước đến nay dạt vào bờ biển Diễn Thịnh”.


Người dân xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang đổ nước biển lên thân cá để cứu cá.

Con cá voi này dài khoảng 15m, cao hơn 2m, nặng khoảng 15 đến 17 tấn.

Đến 9g30’ sáng nay, công tác giải cứu con cá voi này đang diễn ra khẩn trương. Người dân đang dùng tay múc nước biển đổ lên thân mình con cá để tránh nắng nóng soi xuống ảnh hưởng sức khỏe con cá. Hiện con cá đang quẫy đuôi và thân mình, phì nước qua lỗ mũi.

Trước đó, năm 2013 và năm 2014 cũng có hai con cá voi dạt vào bờ biển Diễn Thịnh.


Chính quyền địa phương đã huy động hai chiếc máu múc cát loại lớn để đào, mở luồng nước cứu, đưa cá voi “khủng” trở lại biển khơi.


Hàng ngàn người dân đang ra bờ biển chứng kiến việc giải cứu cá voi “khủng”.


Con cá voi đang còn sống, đuôi quẫy mạnh mong muốn trở lại biển khơi.

ĐẮC LAM