Kinh tế

Chân dung ứng viên nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng đã có gần 30 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước. Nếu được Quốc hội phê duyệt, bà sẽ trở thành nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam.

Sáng nay 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Theo đó, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình thảo luận tại đoàn về phương án 3 nhân sự cấp Bộ trưởng mà Thủ tướng trình, để chuẩn bị cho việc bỏ phiếu bầu thực hiện vào ngày hôm sau (12/11).

Với nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, như thông tin từ phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tối muộn ngày 9/11, người được giới thiệu thay ông Lê Minh Hưng là bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay.

Trước đó, ngày 20/10, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Nguyễn Thị Hồng - ứng viên nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên tại Việt Nam

Nếu được Quốc hội phê duyệt, bà Hồng sẽ trở thành nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968 tại Hà Nội, có bằng Thạc sỹ Kinh tế phát triển. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, bà Hồng đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng và bắt đầu công tác ở Ngân hàng Nhà nước từ tháng 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối.

Sau đó đến tháng 11/1993, bà chuyển công tác sang Vụ Chính sách tiền tệ.

Từ năm 1993-2014, tại Vụ Chính sách tiền tệ, bà Hồng đảm nhiệm qua các vị trí chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Phó Vụ trưởng và đến năm 2012 được bổ nhiệm làm Vụ trưởng.

Vào tháng 8/2014, bà Nguyễn Thị Hồng được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Sau đó, đến 16/8/2019, bà được tái bổ nhiệm vào vị trí này.

Năm 2019, bà Hồng được Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Hiện tại ở Ngân hàng Nhà nước, bà Hồng là nữ phó thống đốc duy nhất trong 4 phó thống đốc. Các đồng cấp của bà Hồng gồm ông: Đào Minh Tú, Nguyễn Kim Anh và Đoàn Thái Sơn.

Một trong những thành tích nổi bật của Ngân hàng Nhà nước trong nhiệm kỳ vừa qua của ông Lê Minh Hưng và bà Nguyễn Thị Hồng là dự trữ ngoại hối tăng liên tục.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt khoảng 92 tỷ USD. Quy mô này tiếp tục tăng mạnh sau con số 84 tỷ USD mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cập nhật hồi tháng 4/2020.

Đáng chú ý, theo Thủ tướng, đến cuối năm nay dự trữ ngoại hối có thể đạt con số 100 tỷ USD, tăng nhiều lần so với mức 20 tỷ USD vào đầu nhiệm kỳ.

Trước thông tin dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt 92 tỷ USD và có khả năng cán mốc 100 tỷ USD cuối năm nay, giới chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng đối với Việt Nam, thể hiện thành công trong điều hành chính sách ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước cho biết: Trong thời gian tới sẽ nghiên cứu từng bước đổi mới toàn diện công tác quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước từ khâu hoàn thiện cơ sở pháp lý đến khâu xây dựng danh mục tài sản chiến lược, chiến thuật; xác định mức rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro phù hợp cũng như đổi mới hạch toán kế toán phù hợp chuẩn mực quốc tế góp phần củng cố và cải thiện hiệu quả đầu tư dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Quá trình công tác của bà Hồng tại Ngân hàng Nhà nước

- Từ 01/1991 - 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước.

- Từ 11/1993 - 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.

- Từ 4/1995 - 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.

- Từ 4/2008 0 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.

- Từ 8/2011 - 01/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.

- Từ 01/2012 - 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

- Từ 8/2014 - nay: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (từ tháng 8/2014); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020).

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP