Tin trong nước

Cảnh sát bắt quả tang hai nữ sinh bán thân tiền triệu

Trong thời gian đi học, Chung quen một số nữ sinh có nhu cầu bán dâm lấy tiền thuê trọ nên đứng ra môi giới.

Ngày 2/2, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã khởi tố bị can Đỗ Công Chung (19 tuổi, ở huyện Ba Vì) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Theo tài liệu điều tra, trung tuần tháng 1, Công an huyện Đan Phượng kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở thị trấn Phùng, phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Công tại cơ quan công an.
Chung tại cơ quan công an.

Khai báo với cảnh sát, hai cô gái nhận là nữ sinh một trường THPT ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Họ nói đi khách theo sự môi giới của Đỗ Công Chung – sinh viên một trường trung cấp xây dựng ở thị xã Phúc Yên.

Triệu tập thanh niên này lên làm việc, Chung khai thời gian theo học trên địa bàn quen một số cô gái. Thấy họ có nhu cầu bán dâm để lấy tiền thuê trọ, Chung nảy ý định đứng ra môi giới.

Hôm 14/1, nam sinh nhận điện của người quen nhờ tìm gái để “vui vẻ” nên điều nhóm nữ sinh đến nhà nghỉ ở thị trấn Phùng với giá một triệu đồng mỗi lượt.

Việt Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP