Thạch Hà

CA Thạch Hà: Thu 5 khẩu súng tự chế cùng hàng trăm viên đạn

Những năm qua, tình hình sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phức tạp. Một bộ phận người dân chưa thấy hết được tính nguy hiểm của loại phương tiện này hoặc do lợi nhuận về kinh tế vẫn cố tình buôn bán, sản xuất các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gây ảnh hướng lớn đến ANTT trên địa bàn.

Thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong thời gian qua, Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, lực lượng Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.


Chỉ trong một thời gian ngắn Công an huyện Thạch Hà đã thu được hơn 120 viên đạn các loại; trên 100 kích điện; 150 dao, kiếm, côn và nhiều loại công cụ hỗ trợ khác; đặc biệt từ nguồn tin do quần chúng cung cấp trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Thạch Hà xuất hiện một số đối tượng sử dụng súng tự chế bắn đạn bi rất nguy hiểm. Sau một thời gian theo dõi, vận động lực lượng chức năng đã thu giữ 05 khẩu súng tự chế bắn đạn bi.

Súng tự chế bắn đạn bi rất nguy hiểm lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn



Đại úy Phan Xuân Lâm – Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Thạch Hà cho biết: Đây là loại súng tự chế rất nguy hiểm lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn, vật liệu để chế được một khẩu sáng bắn đạn bi này chỉ khoảng 100 ngàn đồng, nhưng công lực của nó rất lớn. Súng có thể bắn đạn ra xa gần 100m, gây sát thương lớn cho người và động vật, nếu trúng vào chổ hiểm sẻ gây chết người.


Hiện Công an huyện Thạch Hà tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời tiến hành thu những khẩu súng tự chế còn lại trong quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.


Văn Hùng – Sỹ Quý

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP