Khám phá

Cận cảnh đồ nghề cờ bạc bịp công nghệ cao

Với người ngoại đạo, nếu không được chỉ dẫn thì khó có thể phát hiện những dấu hiệu khác thường ở các đồ nghề cờ bạc bịp được gắn thiết bị công nghệ cao.

Ngày 5/11, Đội cảnh sát thương mại điện tử (Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội) cùng công an kinh tế quận Đống Đa đã khám xét một ngôi nhà ở đường Láng. Cửa hàng này mở với danh nghĩa mua bán, sửa chữa, cung cấp phụ kiện điện thoại chính hãng nhưng chủ yếu là bán đồ nghề cờ bạc bịp.

Tại cửa hàng, lực lượng công an đã thu các loại bài dấu, bài chắn, kính áp tròng, kính phản quang, ví da gắn chịp, áo tráo bài,…

Số lượng lên tới hàng ngàn sản phẩm.

Chiếc kính dạ quang được dùng để phát hiện bài dấu.

Cận cảnh bộ bát sóc đĩa gắn chíp điện tử. Khi có khách đặt, chủ cửa hàng sẽ hướng dẫn tráng một lớp keo che kín chíp. Sau đó sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để thay đổi trạng thái con xúc sắc. Giá bộ sóc đĩa này 2.000.000 đồng.

Chiếc áo tráo bài được gắn thiết bị điện tử ở ngực và cổ. Mỗi lần sử dụng có thể tráo quân bài tùy ý một cách nhanh chóng không bị phát hiện.

Thiết bị điều khiển dung báo hiệu cho đồng bọn để lừa con bạc.

Bộ kính áp tròng cao cấp được nhúng vào dung dịch phát quang, sau đó đeo vào mắt sẽ phát hiện được quân bài. Giá bán ra là 1 triệu đồng/bộ. Đây là mặt hàng được nhiều con bạc sử dụng, tuy nhiên nó có tác dụng không tốt tới mắt.

Ví da gắn thiết bị điện tử, có thể thay đổi quân bài và sử dụng để thông báo thông tin từ một bộ điều khiển từ xa.

Chiếc lắc tay gắn camera có thể soi quân bài. Giá từ 1,5-2 triệu đồng.

Chủ cửa hàng được xác định là Trần Tuấn Anh (23 tuổi).


Theo Tri Thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP