Pháp luật

Bí thư Đồng Nai: Sẽ xử lý nghiêm một số cán bộ liên quan vụ giang hồ vây xe công an

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị ngành chức năng sớm điều tra làm rõ vụ giang hồ vây xe công an, đưa ra xét xử các đối tượng liên quan.

Trước sự phản ứng dữ dội từ dư luận trong toàn tỉnh Đồng Nai về vụ việc băng nhóm giang hồ vây chặn xe công an trước cửa quán nhậu L.V. (phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), ngày 19/7, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 17 (khóa X), ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cơ quan tố tụng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Bí thư tỉnh Đồng Nai chỉ đạo vụ giang hồ vây xe công an.

Đồng thời, ông Cường cũng mong muốn vụ việc sớm đưa ra xét xử, nhằm xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật mang tính chất răn đe, bài học cho xã hội.

Bên cạnh đó, liên quan vụ việc nghiêm trọng này, ông Cường khẳng định, sẽ xử lý nghiêm một số cán bộ công an có liên quan.

Trước đó, chiều 12/6, tại quán L.V. xảy ra vụ mâu thuẫn, xô xát sau khi đi vệ sinh giữa nhóm ông Nguyễn Tấn Lương, 36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Lê Võ Trường Hải, 45 tuổi, ngụ Đắk Lắk, cùng 8 người khác với nhóm của Phạm Văn Hiền, 34 tuổi, ngụ huyện Định Quán và những người đi cùng (gồm Trung tá Đinh Tú Anh; Trung tá Nguyễn Quang Trường, cùng công tác tại phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ).

Sau đó, Hiền và nhóm cảnh sát lên ô tô rời quán thì Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang đuổi theo chặn xe. Giang huy động một số thanh niên xăm trổ khác vây quanh và đâm thủng 4 bánh xe. Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP. Biên Hòa phải huy động lực lượng ra hiện trường và gần 2 giờ sau mới xử lý được vụ việc.

Tính đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Tấn Lương, Ngô Đình Giang, Nguyễn Duy Kỷ và Mai Văn Căn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với 2 cán bộ phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có liên quan vụ việc là Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường.

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP