Giáo dục

Bé trai 15 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi ăn trưa tại nhà giữ trẻ

Sau giờ ăn trưa, các cô cho trẻ đi ngủ, khoảng 13h30, cô giáo phát hiện một bé trai có biểu hiện tím tái nên nhà trường đã đưa bé đi bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Ngày 2/11, Công an quận Bình Tân, TP. HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé trai 15 tháng tuổi tử vong khi đang ngủ tại một nhà trẻ trên đường số 3B, phường Bình Hưng Hoà A.

Theo báo Tiền Phong, khoảng 11h trưa 1/11, sau khi ăn trưa, cô giáo tại trường mầm non Đô Mi Son cho các bé đi ngủ.

Đến khoảng 13h30, cô giáo phát hiện một bé trai có biểu hiện tím tái nên nhà trường đã đưa bé đi bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Nhà trẻ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở vừa nắm được thông tin sơ bộ, đang đợi phòng giáo dục báo cáo chi tiết và công an xác minh.

“Tôi cũng vừa nghe được thông tin này. Bé trai 15 tháng tuổi khi đang ngủ, người tím tái. Cô giáo phát hiện, đưa bé vào bệnh viện nhưng đã tử vong”, bà Thu cho biết.

Tác giả: Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP