Tin Hà Tĩnh

100% số xã huyện miền núi, biên giới Hương Sơn có Công an chính quy

Sáng 21/01/2020, Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã công bố quyết định điều động 3 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại thị trấn Tây Sơn. Đến nay, 100% xã, thị trấn ở huyện miền núi, biên giới Hương Sơn đã phủ kín Công an chính quy.

Theo đó Thượng úy Nguyễn Chí Thắng - Cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh; Trung úy Nguyễn Tiến Dũng, Thượng sỹ Nguyễn Thành Luân - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an Hương Sơn) lần lượt đảm nhận các chức vụ Trưởng, Phó và Công an viên thường trực thị trấn Tây Sơn.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng Công an huyện Hương Sơn trao quyết định cho các đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an thị trấn Tây Sơn.

Ban chỉ huy Công an huyện chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động.

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động.

Được biết Hương Sơn là huyện miền núi, biên giới với số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất tỉnh Hà Tĩnh (23 xã, 2 thị trấn). Việc điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Công an về "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP